Hezbollah thực sự có xe tăng T-72, hệ thống phòng không Buk và tên lửa đạn đạo Scud?

GD&TĐ - Nếu xảy ra cuộc chiến tổng lực với Israel, lực lượng Hezbollah liệu có đủ vũ khí để đáp trả?

Hezbollah thực sự có xe tăng T-72, hệ thống phòng không Buk và tên lửa đạn đạo Scud?

Nhiều khả năng sẽ xảy ra một “cuộc chiến tranh lớn” ở Trung Đông và hiện tại chúng ta chỉ có thể thảo luận về các điều kiện và nguyên nhân “châm ngòi” cho cuộc xung đột mới.

Trong bối cảnh đó, điều quan trọng là ít nhất bằng cách nào đó phác thảo được cách giải quyết cuộc xung đột trong tương lai, dựa trên thông tin có sẵn trong các nguồn mở. Trong trường hợp này, có thể bắt đầu với Hezbollah.

Mặc dù có tư cách là một nhóm bán quân sự và "lực lượng ủy nhiệm" của Iran trong khu vực, nhưng trên thực tế đây lại là một đối thủ nguy hiểm hơn nhiều đối với Israel so với Hamas.

Thậm chí còn hơn thế nữa khi trung tâm phân tích CSIS công bố dữ liệu liên quan tới Hezbollah vào tháng 3 năm 2024.

abc66acfa1de4ae9.jpeg
Thiết bị hạng nặng do các đơn vị Hezbollah sử dụng.

Ở đây cần phải đính chính ngay lập tức rằng các nhà phân tích của CSIS đã thu thập thông tin cho báo cáo này cả từ các nguồn mở, tính chính xác vì vậy có thể gây nghi ngờ.

Hãy bắt đầu với thực tế là theo số liệu của CSIS, Hezbollah có trong biên chế một số lượng nhất định xe tăng T-72 và T-55 nhận được từ Syria và/hoặc Iran. Có những bức ảnh được công bố rộng rãi xác nhận sự hiện diện một lượng xe bọc thép đáng kể trong đội hình.

Theo ước tính của CSIS, Hezbollah có thể sở hữu tới 120.000 - 160.000 rocket và tên lửa, trong đó bao gồm 50 tên lửa đạn đạo Scud. Đánh giá đầy đủ dưới đây đã được CSIS đưa ra.

76e66acfafc0a48d.jpg
Kho tên lửa và rocket mà Hezbollah sở hữu.

Về khả năng có sự hiện diện của các tổ hợp tên lửa phòng không trong đội hình tác chiến của Hezbollah, các ước tính ở đây cũng có vẻ hơi bất ngờ.

Mặc dù chỉ số định lượng không được nêu rõ, nhưng có thông tin nhóm này thậm chí đang sử dụng các tổ hợp Buk và Pantsir của Nga, chưa kể MANPADS và ZU-23-2 do Liên Xô chế tạo, thậm chí cả đạn tuần kích phòng không với chỉ số 358 mới nhất của Iran.

b2e66acfa9fb5348.jpg
Các loại máy bay không người lái được Iran cung cấp cho Hezbollah.

Giới phân tích còn cho rằng Hezbollah đang sử dụng một số lượng máy bay không người lái tấn công nhất định do Iran sản xuất.

Số lượng mặc dù không được nêu rõ, nhưng sự hiện diện của loại vũ khí này trong tay Hezbollah rõ ràng sẽ trở thành một thách thức nhất định đối với lực lượng phòng không Israel.

Quan trọng hơn cả, nếu chiến tranh tổng lực bùng nổ, chắc chắn Iran sẽ dành sự hỗ trợ tối đa cho đồng minh của mình, tức là Hezbollah thậm chí còn được trang bị những loại vũ khí tối tân hơn nữa và hiện tại chưa có trong danh sách thống kê.

Hezbollah đe dọa Israel và Mỹ bằng tổ hợp chống hạm Bastion của Nga mang tên lửa Onyx.
Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Ten Hag muốn Antony sớm trở lại là chính mình.

HLV Ten Hag ra điều kiện cho Antony

GD&TĐ - Trong buổi họp báo trước trận gặp Bransley thuộc khuôn khổ Carabao Cup, HLV Erik ten Hag đã đưa ra những phát biểu thẳng thắn về Antony.