Aselsan trình diễn công nghệ phòng không di động và chống UAV
Tập đoàn quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Aselsan đã giới thiệu một loạt hệ thống chiến thuật thế hệ mới, nhằm khắc phục những điểm yếu quan trọng trong phòng thủ trước các mối đe dọa hiện đại.
Các giải pháp mới bao gồm thiết bị chống UAV, chiến tranh điện tử, thông tin liên lạc chiến trường, tấn công chính xác và phòng không tầm thấp.
Dẫn đầu nhóm sản phẩm mới là KORAL 200, một hệ thống radar di động tích hợp khả năng trinh sát điện tử và tấn công điện tử trong một nền tảng triển khai nhanh. Thiết bị này có thể hoạt động độc lập hoặc như một phần của lực lượng tác chiến được kết nối mạng.
Trong khi đó, EJDERHA là hệ thống chống UAV mang tính “phẫu thuật”, nhắm vào mạch bên trong của UAV để phá hủy mà không gây nhiễu tới các hệ thống thân thiện. Thiết bị này được tối ưu hóa để đối phó với UAV loại mini và siêu nhỏ.
Đối với các mối đe dọa tầm ngắn, hệ thống GURZ cung cấp giải pháp phòng thủ lai, kết hợp cả pháo và tên lửa nhằm tiêu diệt các mục tiêu bay thấp. Hệ thống này được hỗ trợ bởi trung tâm chỉ huy ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Aselsan, cho phép vận hành từ xa hoặc hoàn toàn tự động.
Những công nghệ phòng không nói trên lần đầu tiên được Aselsan trình làng tại IDEF 2025 ở Istanbul.

Khả năng tấn công mặt đất và truyền thông chiến thuật được nâng cấp
Về lĩnh vực khí tài mặt đất, Aselsan giới thiệu hệ thống GOKTAN, có khả năng khai hỏa tầm xa, tấn công 360 độ và xử lý nhiều mục tiêu cùng lúc, bất kể điều kiện thời tiết.
Trong khi đó, TURAN được thiết kế phục vụ cho tác chiến cơ động, tập trung vào đảm bảo liên lạc an toàn. Hệ thống này được cho là giúp tăng cường kết nối trong các môi trường khó khăn và tích hợp mã hóa nâng cao.
Ông Ahmet Akyol, Chủ tịch Aselsan, cho biết: “Các hệ thống mới do chúng tôi giới thiệu cung cấp giải pháp mạnh mẽ nhằm tăng cường ưu thế tác chiến trong các lĩnh vực như chiến tranh điện tử, thông tin liên lạc, tấn công chính xác và phòng thủ UAV.”
Ông nhấn mạnh thêm: “Aselsan cam kết phát triển những hệ thống sáng tạo định hình tương lai của quốc phòng và đáp ứng nhu cầu của các đồng minh trên toàn thế giới.”
