Hậu quả khó lường khi vợ chồng "chiến tranh lạnh"

GD&TĐ- Nhưng mẫu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nhiều cặp đôi không thẳng thắn nói chuyện, trao đổi với nhau mà dùng "chiến tranh lạnh" để giải quyết. Sai lầm này rất nhiều người mắc.

Hậu quả khó lường khi vợ chồng "chiến tranh lạnh"

Theo chuyên gia tâm lý Tuệ An, cuộc hôn nhân nào thì cũng phải trải qua những cuộc tranh cãi, nhưng khi đi đến hồi kết cả hai đều chìm vào im lặng với sự bức bối trong mình thì thật sự giống với việc ôm một quả bom vào người và đợi khi đã đủ nóng sẽ nổ tung ra! Cách này sẽ để lại 3 hậu quả nghiêm trọng: 

1. Mối quan hệ vợ chồng ngày một xa cách
Tưởng chừng như giữa cuộc tranh cãi không hồi kết cuối cùng bạn chọn im lặng quay đi để lại những mâu thuẫn chưa kịp giải quyết xong.
Và những cảm xúc tiêu cực lúc bấy giờ vẫn tích tụ lại khiến mình thấy khó chịu, không có nhu cầu muốn nói chuyện với đối phương nữa vì vẫn cảm thấy bực tức trong người. Điều này làm mối quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng và khó để tìm lại được sự kết nối với nhau
2. Ai lên tiếng trước là người đó thua
Chúng ta cho dù vợ hay chồng thì đều có cái tôi của mình, nhưng đôi khi lại sử dụng không đúng lúc, đúng chỗ. Mỗi khi “chiến tranh lạnh” xảy ra, vì cái tôi lớn, lòng sĩ diện rộng bao la nên ta bướng bỉnh, cứng đầu không muốn phải là người lên tiếng trước, chỉ chờ đợi đối phương tự đến mà xin lỗi, năn nỉ, an ủi.
Nhưng bạn sai rồi, cái kết cuối cùng bạn nhận lại là sự tỉnh ngộ “hóa ra mình không quan trọng đến như vậy”. Lùi một bước trời cao biển rộng, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn là mất nếu như chủ động hơn trong việc kết nối lại với người bạn đời.
3. Hôn nhân dễ đổ vỡ
Giao tiếp là yếu tố cấp thiết cho một mối quan hệ. Thử hỏi trong cuộc hôn nhân giữa hai vợ chồng không hoạt động giao tiếp, trò chuyện với nhau thì thử hỏi ai sẽ hiểu ai, tương tác như thế nào được?
Nên một khi không có sự kết nối bằng ngôn ngữ tình yêu thì thật sự khó để vợ chồng hòa hợp. Đã vậy việc không hòa hợp với nhau, không thấu hiếu nhau, sẽ dẫn đến những hệ lụy khác đặc biệt đó là việc người bạn đời sẽ phản bội mình đi tìm nhân tình mới!
Đừng vì những sự giận hờn, ngang bướng, cái tôi lớn mà gây ra chiến tranh lạnh cho chính cuộc hôn nhân của mình. Vì sau tất cả điều đó chỉ khiến bạn bị tổn thương mà thôi!
Hóa giải chiến tranh lạnh
Theo chuyên gia tâm lý, giận hờn được xem như gia vị không chỉ của tình yêu mà cả trong hôn nhân. Nhưng đừng im lặng quá lâu đôi khi cũng không phải là giải pháp tốt nhất, dù có giận nhau thì cũng hãy tìm một cơ hội lý tưởng để bắt đầu lại câu chuyện.
Hạ cái tôi của mình xuống đừng ngang bướng yêu cầu đối phương phải xuống nước trước thì mình mới xuống. Là vợ chồng nên chủ động làm hòa là thuận cho cả hai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ