Hậu quả khi toàn bộ Iskander-M đánh trúng mục tiêu

GD&TĐ - Phòng không Ukraine với vũ khí tối tân của phương Tây đã không chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo và hành trình nào trong cuộc tấn công mới của Nga.

Hệ thống Iskander-M của Nga.
Hệ thống Iskander-M của Nga.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 2 thông báo lực lượng này mở đợt tập kích hiệp đồng bằng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái (UAV) trong đêm, tuyên bố "đánh trúng toàn bộ mục tiêu".

Thông báo cho biết thêm trận tập kích nhắm vào hạ tầng khí đốt và năng lượng hỗ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Những mục tiêu khác trong cuộc tập kích gồm hạ tầng của các căn cứ không quân, kho và cơ sở huấn luyện binh sĩ vận hành UAV.

Cũng trong ngày 11, Không quân Ukraine thông báo lực lượng Nga phóng loạt 19 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào cơ sở khí đốt ở tỉnh miền trung Poltava, cùng 124 UAV dòng Geran và máy bay mồi nhử từ nhiều hướng khác nhau.

Trong nỗ lực đánh chặn của mình, phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 57 UAV, 66 máy bay mồi nhử mất dấu và không gây ra thiệt hại.

Nhưng không quân Ukraine không tuyên bố đánh chặn được bất kỳ tên lửa nào, điều đó cho thấy tất cả số tên lửa này đều đã xuyên thủng lưới lửa đánh chặn của Kiev.

Naftogaz, tập đoàn dầu khí lớn nhất Ukraine, xác nhận các cơ sở sản xuất của họ tại tỉnh Poltava bị hư hại nặng trong trận tập kích nhưng không có thương vong.

Cũng theo Naftogaz, hiện tập đoàn này đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ổn định nguồn cung khí đốt trong nước trong thời gian sớm nhất có thể.

Viện Nghiên cứu Kiel có trụ sở tại Đức, cho biết phòng thủ Ukraine có rất ít cơ hội đánh chặn thành công tên lửa chiến thuật Iskander-M của Nga.

Theo kết quả nghiên cứu, tỷ lệ đánh chặn thành công của Ukraine trong năm nay là 50% đối với tên lửa hành trình Kalibr, 22% với tên lửa chiến thuật Kh-59/69 phóng từ máy bay, 4% với tên lửa đạn đạo như Iskander-M.

Hiệu suất bắn rơi tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-22 là 0,55% và tên lửa S-300/400 hoán cải là 0,6%. Báo cáo của Viện Kiel cho biết thêm:

"Có rất ít dữ liệu về tỷ lệ chặn vũ khí siêu vượt âm Nga. Ukraine từng tuyên bố đạt tỷ lệ bắn hạ 25% với tên lửa Kinzhal và Zircon, song các nguồn tin nước này tiết lộ con số đó chỉ đạt được nếu 32 bệ phóng khai hỏa cùng lúc nhằm vào một mục tiêu duy nhất".

Chuyên gia quân sự Ukraine, Oleksandr Kovalenko chỉ ra rằng quân đội Nga những tháng qua ít tiến hành đòn tấn công hiệp đồng quy mô lớn, song thường xuyên tập kích đơn lẻ bằng tên lửa hành trình Kh-59/69 và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M nhằm vào những mục tiêu giá trị cao của Ukraine.

Đánh chặn tên lửa yếu kém, ngày 11 tháng 2, Quân đội Ukraine tuyên bố cũng tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga để đáp trả. Bộ Quốc phòng Nga cho biết phòng không nước này hạ 40 UAV của Ukraine, trong đó có 18 chiếc trên bầu trời tỉnh Saratov.

Giới chức Nga nói rằng một nhà máy lọc dầu tại tỉnh Saratov của tập đoàn Rosneft bị hư hại trong đợt tập kích của Ukraine, không có thương vong. Theo quan chức Ukraine, nhà máy này là cơ sở cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga.

Clip Iskander-M tấn công mục tiêu tại Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với đường cao tốc

GD&TĐ - Có lẽ vì muốn chạy đua với mốc thời gian quy định hoặc đã đăng ký, nhiều dự án cao tốc hiện nay chỉ đúng với cái tên còn nội dung thì sai.

Khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1. (Ảnh: L.N)

Vì sao số ca cúm năm nay tăng cao?

GD&TĐ - Trước tình hình dịch cúm diễn biến phức tạp với số ca mắc gia tăng và nguy cơ biến chứng nặng, nhiều người dân không khỏi hoang mang, lo lắng.