Hậu Giang: Chủ động bảo đảm cho học sinh mầm non, tiểu học trở lại trường

GD&TĐ - Ngành GD&ĐT Hậu Giang đã phối hợp ngành y tế, các địa phương đảm bảo việc xây dựng kế hoạch đi học lại của các em một cách chỉn chu.

Học sinh mầm non được tổ chức rửa tay bằng xà phòng trước khi vào lớp học.
Học sinh mầm non được tổ chức rửa tay bằng xà phòng trước khi vào lớp học.

Chủ động phương án xử lý tình huống 

Từ ngày 14/2, học sinh mầm non, tiểu học trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến vì dịch bệnh Covid-19. Các đơn vị thực hiện nhiều bước liên quan đội ngũ, thẩm định các phương án an toàn phòng chống dịch tại các trường học.

Tại thành phố Ngã Bảy, ngành giáo dục thành phố đưa ra 2 phương thức bố trí học sinh khi đi học trực tiếp trở lại. Theo đó, phương thức 1 là tổ chức thực hiện dạy học trực tiếp cho học sinh cả lớp hoặc thực hiện lệch ca, lệch giờ, bố trí 50% số lớp học/mỗi buổi học tại những nơi đảm bảo cơ sở vật chất.

Riêng phương thức 2 là một lớp học có cả học sinh học trực tiếp và có cả học trực tuyến nhưng diễn ra đồng thời, đúng theo diễn biến lớp học.

Mỗi lớp học được học trực tiếp tại lớp không quá 50% số học sinh của lớp, số học sinh còn lại của lớp sẽ học trực tuyến cùng giờ thông qua bộ thiết bị dạy học trực tuyến được bố trí tại các lớp học, nhằm đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời đảm bảo chất lượng giáo dục.

Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ngã Bảy cho biết: “Hai trường THPT trên địa bàn thị xã đã đón học sinh trở lại học và tỷ lệ học sinh không tham gia 2 buổi học hôm qua rất là thấp, có 2,37% cho cả 2 trường. Các điều kiện chuẩn bị của 2 trường rất ổn định.

Ngoài ra, các điểm trường cũng đã tham gia diễn tập các phương án xử lý khi xuất hiện trường hợp nghi nhiễm trong trường học.

Thầy Nguyễn Văn Em – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, TP. Ngã Bảy chia sẻ: Trước đó, nhà trường đã có bước chuẩn bị, thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch trong nhà trường, phân công nhiệm vụ từng thành viên.

Ngoài ra, nhà trường được thuận lợi là số lớp ít, số học sinh ít. Do đó, phương án  thực hiện là thay ca, phân nửa khối buổi sáng và phân nửa khối buổi chiều, thuận tiện cho công tác quản lý.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Vị Thanh. Ảnh: Cổng thông tin Sở GD&ĐT Hậu Giang
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Vị Thanh. Ảnh: Cổng thông tin Sở GD&ĐT Hậu Giang

Không tổ chức học tập trong ngày đầu trở lại trường

Sau thời gian dài phải học tập online để phòng dịch, học sinh từ cấp học mầm non đến trung học cơ sở (THCS) trở lại trường học trực tiếp trong không khí vui vẻ, hào hứng.

Việc tổ chức dạy học trực tiếp của các trường ở các cấp học đã được ngành giáo dục và đào tạo quán triệt cụ thể rõ ràng trong thời gian qua.

Ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại, các trường không tổ chức các hoạt động học tập ngay mà chỉ tổ chức kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, tập huấn hướng dẫn cho học sinh các biện pháp tự phòng ngừa và triển khai giờ học để học sinh an tâm đi học.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang Nguyễn Hoài Thúy Hằng cho biết: “Cùng với việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất và phương án phòng, chống dịch Covid-19, các trường cần phải liên hệ phụ huynh để nắm rõ sức khỏe của học sinh, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh từ sớm, từ xa.

Toàn ngành thực hiện tốt phương châm đưa học sinh trở lại trường học tập thích ứng an toàn và linh hoạt với Covid-19, bảo đảm quá trình học trực tiếp thông suốt cho tới khi kết thúc năm học.

Khi tổ chức học trực tiếp, học sinh chỉ học 1 buổi/ngày và chưa tổ chức bán trú, chủ yếu ôn tập hệ thống lại kiến thức cho học sinh, nhẹ nhàng không áp lực, căn tin trường chưa hoạt động.

Học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở tạm thời không đến trường, thông báo cho giáo viên, theo dõi sức khỏe tại nhà đến khi ổn định sẽ trở lại học trực tiếp”.

Tại các điểm trường mầm non, tiểu học và THCS, nhà trường chủ động thực hiện tổng vệ sinh khung viên, lớp học, tay vịnh cầu thang, vệ sinh các phòng chức năng và thiết bị đồ dùng tại đơn vị.

Theo cô Lê Thị Bé Ba - Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Phong Lan (TP Ngã Bảy), đối với trẻ mầm non không dùng cồn, chỉ dùng nước sát khuẩn tay để cho da tay trẻ không bị ảnh hưởng, tại vì da tay trẻ rất là mỏng manh. Nước sát khuẩng iá thành cao so với cồn, nên vấn đề này cũng xin ý kiến phần kinh phí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ