Harry Maguire có xứng tầm làm đội trưởng Man United?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bất chấp sự phản đối của người hâm mộ và không ít cầu thủ, Harry Maguire vẫn được HLV Erik ten Hag tin tưởng trao băng đội trưởng của Man United trong mùa giải tới.

Harry Maguire tiếp tục được bầu làm đội trưởng của Man United.
Harry Maguire tiếp tục được bầu làm đội trưởng của Man United.

Trước đó, Harry Maguire đã được HLV cũ của MU, Ole Solskjaer trao băng đội trưởng chỉ sau nửa mùa giải chơi bóng tại Old Trafford. Nhiều chuyên gia cho rằng, HLV người Na Uy quá vội vàng và quyết định này gián tiếp khiến ông trả giá bằng chiếc ghế của mình.

Theo The Sun và Mirror, nhóm cầm thủ gồm Ronaldo, Dalot và Pogba (đã ra đi) cho rằng Maguire không xứng đáng làm đội trưởng của Man Utd: "Đội bóng của bạn không thể tiến về phía trước nếu sở hữu 1 đội trưởng như thế. Tôi chưa thấy ai lóng ngóng như vậy. Trong phòng thay đồ luôn là lời động viên đến từ De Gea, Bruno, Ronaldo... cậu ta dường như không khơi dậy được cảm hứng chơi bóng đến đồng đội. Thật tồi tệ".

Dù vậy trong chuyến du đấu tại Thái Lan, Lindelof đã có cuộc phỏng vấn với báo chí và cho rằng anh vẫn tin tưởng vào người đồng đội của mình: "Harry là một cầu thủ tuyệt vời và cũng là một người đội trưởng tuyệt vời. Ngoài đời anh ấy là một người rất tốt, anh ấy luôn cố gắng nói chuyện thật nhiều và giao tiếp với các đồng đội. Harry không có vấn đề gì ở thời điểm hiện tại và tôi nghĩ mọi người cũng tin tưởng anh ấy".

Trong một diễn biến khác, nguồn tin uy tín cho hay Man United đã đạt được các thỏa thuận cá nhân với Eriksen và theo Fabrizio Romano, cầu thủ người Đan Mạch sẽ tới Manchester để kiểm tra y tế và ký hợp đồng chính thức với đội bóng chủ sân Old Trafford vào đầu tuần tới.

Mới đây, huyền thoại Rio Ferdinand cũng đã đưa ra lời khuyên cho MU về chiến lược chuyển nhượng trong mùa hè này, anh phát biểu trên kênh Youtube cá nhân: "Tôi nghĩ MU hiện tại đang cần một cầu thủ có tố chất lãnh đạo và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bellingham của Dortmund là một trong số những cầu thủ có đủ các yếu tố đó, cậu ấy đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng bởi đẳng cấp chơi bóng rất cao khi ở độ tuổi còn rất nhỏ, tôi nghĩ anh ấy có đủ tố chất để thi đấu cho Man United".

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.