Nghi ngờ kết quả trận U19 Việt Nam – U19 Thái Lan, Chủ tịch bóng đá Indonesia họp khẩn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) dự định mời AFF điều tra lại trận hòa giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng giải U19 Đông Nam Á.

Chủ tịch bóng đá Indonesia thất vọng với kết quả trận Việt Nam – Thái Lan.
Chủ tịch bóng đá Indonesia thất vọng với kết quả trận Việt Nam – Thái Lan.

Ở loạt trận cuối cùng bảng A, U19 Indonesia đánh bại U19 Myanmar 5-1. Trong khi đó, U19 Việt Nam hòa U19 Thái Lan 1-1. Như vậy cả 3 đội Indonesia, Việt Nam và Thái Lan đều có cùng 11 điểm và Indonesia có hiệu số bàn thắng bại cao nhất bảng là +15.

Tuy nhiên, do AFC tính chỉ số đối đầu trước tiên nên U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã dắt tay nhau vào vòng bán kết, trong khi đó chủ nhà Indonesia đã sớm phải dừng bước ở vòng bảng một cách 'oan nghiệt'.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan của Liên đoàn bóng đá Indonesia nói với kênh CNN Indonesia: "Rõ ràng là chúng tôi thất vọng. Họ (Thái Lan và Việt Nam) là những quốc gia lớn nhưng lại chơi như vậy".

PSSI cũng tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để gửi thư lên AFF để phản đối: "Chúng tôi sẽ thảo luận nội bộ vào ngày mai. Chúng tôi sẽ phát lại video trận đấu và phân tích nó với một số giám đốc kỹ thuật trước khi xác nhận liệu chúng tôi có gửi đơn tố cáo họ lên AFF hay không".

Trong khi đó, Salvador Valero Garcia cho biết U19 Thái Lan rất muốn giành 3 điểm trước Việt Nam ở loạt trận cuối vòng bảng giải U19 Đông Nam Á nhưng các học trò của ông không còn đủ sức.

"Tất nhiên chúng tôi muốn đánh bại U19 Việt Nam. Sau bàn mở tỷ số, họ đã phản công tốt và có bàn thắng gỡ hòa nhanh chóng ở thời điểm chúng tôi chưa tổ chức lại thế trận. Hôm nay, khi kết thúc trận đấu, rất nhiều cầu thủ đã khá mệt mỏi vì chúng tôi đã dồn hết lực cho trận đấu này", Thairath dẫn lời HLV Garcia.

HLV Garcia tỏ ra không quá hài lòng về màn trình diễn của học trò. Ông nói: "Hôm nay, chúng tôi đã thể hiện được sự quyết tâm và thái độ thi đấu tốt. Trong hiệp một, các cầu thủ phòng ngự tốt nhưng khi có bóng, họ chưa làm chủ được. Trong hiệp 2, tôi chuyển sang sơ đồ 4-4-2 để tạo ra sự thay đổi".

"Nhìn chung, điều tôi đánh giá cao là tinh thần thi đấu. Cả đội cho thấy tinh thần tuyệt vời khi có thể ghi bàn vào lưới một đội bóng mạnh như Việt Nam", HLV Garcia nói thêm.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết, U19 Thái Lan vẫn chưa tạo ra sự hiệu quả trong lối chơi riêng. Dù vậy, ông tự tin rằng các học trò sẽ thi đấu tốt hơn ở trận bán kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.