Hành trình khơi dậy nội lực để 'lột xác' trường làng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cô Đinh Thị Thu Hương có nhiều cống hiến đưa Trường Mầm non Thanh Mỹ (Sơn Tây, Hà Nội) vượt qua khó khăn để có cơ ngơi khang trang hiện tại...

Cô Đinh Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Mỹ (Sơn Tây, Hà Nội).
Cô Đinh Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Mỹ (Sơn Tây, Hà Nội).

Nâng cấp trường học

Gắn bó với ngành Giáo dục và Trường Mầm non Thanh Mỹ đến nay đã hơn 20 năm, cô Đinh Thị Thu Hương - Hiệu trưởng nhà trường luôn mong muốn làm sao để xây dựng được môi trường giáo dục tốt nhất cho trẻ để trẻ hoạt động, vui chơi để từ đó phát triển toàn diện. Cô nhận thức rất rõ rằng, với trẻ em mầm non “môi trường chính là người thầy thứ 3 của trẻ”.

Cô Hương cho hay, thời điểm năm 2018 trở về trước, điều kiện cơ sở vật chất của trường còn rất thiếu thốn vì có tới 3 khu. Khu rộng nhất hơn 2.000m2 và nhỏ nhất chỉ 500m2, đảm bảo các điều kiện tối thiểu. Do đó, tập thể sư phạm nhà trường luôn mong muốn xây dựng môi trường giáo dục tốt nhất cho trẻ.

Chất lượng chăm nuôi, giáo dục trẻ của trường ngày càng đi lên nhờ cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Chất lượng chăm nuôi, giáo dục trẻ của trường ngày càng đi lên nhờ cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Từ đầu năm 2018 khi được bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng, cô Thu Hương đã làm tốt công tác tham mưu với các cấp để mở rộng diện tích trường từ 2.500m2 lên gần 10.000m2; bố trí kinh phí để thực hiện dự án xây dựng cơ sở vật chất, phòng học, bếp ăn, khu hiệu bộ, hệ thống phòng chức năng và các công trình phụ trợ khác, tham mưu với ban quản lý dự án để điều chỉnh các hạng mục cho phù hợp.

Trong đó, bố trí xây dựng vườn rau, vườn cây ăn quả cho trẻ, điều chỉnh diện tích các bồn hoa, cây xanh, chuyển đổi hệ thống bếp ga sang bếp từ, chuyển đổi vườn cổ tích thành khu trải nghiệm của trẻ, tham mưu để lựa chọn các gói trang thiết bị đồng bộ, hiện đại… Nhà trường đồng hành cùng với nhà thầu, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo tiến độ xây dựng .

Bên cạnh đó, trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh, kinh phí bố trí đầu tư cho xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học, xây dựng vườn rau, cây ăn quả…là không có, việc huy động các nguồn lực bên ngoài không thể thực hiện do quy định phòng dịch. Vì vậy, cô Hương đã thực hiện tốt công tác khơi dậy nội lực của mình đó chính là truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường để họ tự nguyện, say mê, sáng tạo và cống hiến về ngày công lao động và trí tuệ của mình.

Đến nay, Trường Mầm non Thanh Mỹ đang có gần 500 trẻ đang theo học ở 16 lớp.

Đến nay, Trường Mầm non Thanh Mỹ đang có gần 500 trẻ đang theo học ở 16 lớp.

Cô cùng đồng nghiệp đã thực hiện tốt công tác huy động các nhà hảo tâm tại địa phương để quyên góp ủng hộ về ngày công máy xúc, cây xanh, cây ăn quả, gạch, cát, sỏi, phân bón, các loại gỗ... để xây dựng, cải tạo thành công với 850m2 vườn rau; 1050m2 vườn cây ăn quả trị giá khoảng 250 triệu đồng; 480m2 đất khu trải nghiệm trồng cỏ Nhật, trồng 20 cây xanh tại sân trường, 60 cây hạnh phúc tại các hành lang lớp học tạo sự đồng bộ, xanh mát trị giá 230 triệu đồng.

Chú trọng phát triển toàn diện cho trẻ

Cô Đinh Thị Thu Hương quan niệm, môi trường trong lớp học đóng vai trò quan trọng để trẻ phát triển toàn diện. Cô đã chỉ đạo tích cực xây dựng các góc mở với nhiều nguyên vật liệu rời, thân thiện với môi trường, màu sắc hài hòa, gần gũi với thiên nhiên, dễ kiếm tại địa phương như sỏi, gỗ, quả thông, đất sét...

Cô Đinh Thị Thu Hương (thứ 2 từ trái sang) được tham gia vòng thành phố và đạt danh hiệu "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 6 năm 2022.

Cô Đinh Thị Thu Hương (thứ 2 từ trái sang) được tham gia vòng thành phố và đạt danh hiệu "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 6 năm 2022.

Bằng trách nhiệm và sự tâm huyết của mình, cô đã mạnh dạn, sáng tạo tổ chức cho CBGV,NV tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý và nghiệp vụ sư phạm thông qua các giảng viên từ các cơ sở đào tạo uy tín như Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho 100% giáo viên về kỹ năng giao tiếp, tiếp cận ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến như Reggio Emillia, STEAM, tin học cơ bản và nâng cao, Tiếng Anh... Nhờ đó, chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng lên.

"Bên cạnh đó, nhà trường có nhiều giải pháp động viên chị em không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn như: tạo điều kiện về thời gian, tuyên dương các cá nhân xuất sắc, khích lệ về vật chất... Nhờ vậy, hiện nay toàn bộ giáo viên nhà trường có trình độ trên chuẩn, các hoạt động tổ chức với nhiều hình thức sáng tạo, thu hút trẻ đến lớp và hoạt động. Do đó đã nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong nhà trường. Trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, chuẩn kiểm định cấp độ 3" - cô Đinh Thị Thu Hương nói.

Công tác tại trường từ năm 2011 đến nay, cô Hà Thị Thúy Hà - tổ trưởng chuyên môn Trường Mầm non Thanh Mỹ chia sẻ, dù ở cương vị nào, cô Thu Hương cũng đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và rất tạo điều kiện, quan tâm tới đời sống của giáo viên; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các thế hệ đi sau để cùng nhau phát triển. Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết của mình mà cô hiệu trưởng đã góp phần không nhỏ vào hành trình "lột xác" của ngôi trường khi cơ sở vật chất từ chỗ nghèo nàn đến nay đã rất khang trang, được phụ huynh tin tưởng và gửi gắm con em theo học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.