Hạnh phúc viên mãn của nghệ sỹ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang có chuyến công tác kết hợp với nghỉ dưỡng tại châu Âu. Cả hai liên tục chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi đến Ý, Tây Ban Nha... thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Tuy nhiên, Hồng Đăng đã gặp một sự cố trong chuyến công tác lần này. Anh đã bị mất điện thoại và phải dùng nick mới để liên lạc về nhà cho vợ yên tâm. Với những lời nhắn gửi ngọt ngào, dân tình được phen khẳng định sâu hơn, rằng hạnh phúc của hai cặp đôi nghệ sỹ này đang vô cùng viên mãn.

Hồng Đăng và Anh Đào

Hồng Đăng dùng số lạ liên lạc khiến bà xã bất ngờ, anh thổ lộ 'nhớ điên người' vợ và các con. Bà xã Hồng Đăng chia sẻ câu chuyện 'dở khóc dở cười' của chồng ở trời Tây: 'Cứ tưởng em đang chat với người lạ. Chồng em chắc lại mất điện thoại... lần thứ N... Chuyến nào đi cũng có vấn đề. Thôi may bố tướng nhà em sắp về rồi hi hi'.

Qua hình ảnh được bà xã Hồng Đăng chia sẻ trên trang cá nhân, nam diễn viên tiết lộ anh bị mất điện thoại và phải dùng tài khoản lạ để nhắn tin về cho vợ.

Hồng Đăng và Anh Đào kết hôn năm 2008, trải qua thời gian yêu và cưới nhau đã 16 năm nhưng bà xã không hề ghen tuông và biết thông cảm cho công việc của chồng. Nhờ sự hỗ trợ của vợ, Hồng Đăng có thể thoải mái theo đuổi đam mê.

Hồng Đăng nổi tiếng qua hình tượng nam thần màn ảnh trong phim Hướng Dương Ngược Nắng, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Người Phán Xử... Bộ phim gần nhất của Hồng Đăng cũng đang gây tiếng vang là Thương Ngày Nắng Về đang trình chiếu trên VTV3.

Anh Đào từng bị chê kém sắc khi sánh vai với Hồng Đăng, tuy nhiên nhìn cách ứng xử và khả năng chiều chồng, chăm con của cô khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Không chỉ đứng phía sau làm hậu phương vững chắc cho chồng mà Anh Đào rất giỏi kinh doanh.

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang: Vẫn nắm chặt tay sau bao sóng gió

Từng khiến dư luận 'chấn động' với việc ly hôn vào năm 2019, thế nhưng sau đó Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang vẫn nắm tay 'yêu lại từ đầu'.

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp nhất nhì làng giải trí Việt khi có cuộc hôn nhân lâu dài qua nhiều năm tháng. Mối lương duyên của họ bắt đầu từ năm 2004, khi Lưu Hương Giang cần tìm phòng thu cho những dự án âm nhạc của mình và được chị gái là Lưu Thiên Hương giới thiệu đến phòng thu của Hồ Hoài Anh.

Trong lần đầu gặp, cả hai đã đem lòng mến nhau. Năm 2009, sau 4 năm tìm hiểu, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang về chung một nhà trước sự chứng kiến, chúc phúc của biết bao bạn bè lẫn người hâm mộ. Sau đám cưới, đời sống của đôi vợ chồng 'quyền lực' trong làng âm nhạc Việt gần như không có bất kì điều tiếng nào.

Lưu Hương Giang sinh 2 con gái, luôn sánh đôi cùng chồng trong rất nhiều sự kiện. Cặp đôi không chỉ đồng hành cùng nhau trong cuộc sống mà kết hợp ăn ý trong các chương trình giải trí, trở thành một trong những đôi nghệ sĩ vàng của showbiz Việt. Tuy nhiên, cũng giống như bao cặp đôi khác, tình cảm của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang cũng có những khoảng hạnh phúc lẫn sóng gió.

Đầu tháng 10/2019, vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang thông báo ly hôn sau 10 năm gắn bó khiến khán giả ngỡ ngàng. Khi ấy, mặc dù không nói rõ vì sao hôn nhân tan vỡ, thế nhưng Lưu Hương Giang sau đó cũng lên tiếng khẳng định thông tin cặp đôi ly hôn là sự thật, tuy nhiên đó là chuyện xảy ra khá lâu khi cả hai mất phương hướng và không có cách giải quyết.

Sau khi bình tĩnh, cả hai thấy không thể sống thiếu nhau cũng như không thể thiếu gia đình nên đã tái hợp. Khi rộ thông tin Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh ly hôn thì thực tế cặp đôi đã tái hợp được một thời gian. Từ khi trở về bên nhau, tình cảm của hai người ngày càng mặn nồng.

Trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình. Hồ Hoài Anh cũng có không ít hành động ngọt ngào dành cho Lưu Hương Giang sau khi cả hai tái hợp như tặng bánh, hoa vào ngày sinh nhật của bà xã hay nhẫn kim cương trị giá khoảng 500 triệu vào ngày 8/3. Đôi vợ chồng sau đó vẫn hạnh phúc nắm tay nhau ngồi trên ghế nóng chương trình Giọng hát Việt nhí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.