Hành động này của Lữ Bố khiến Tào Tháo tức đến mức phải đập chén cơm, không dám tấn công Lưu Bị

Việc Lữ Bố được sự trợ giúp của Trần Cung tấn công vào Duyện châu đã khiến Tào Tháo tức giận đến mức đập chén cơm và buộc phải từ bỏ kế hoạch đánh Lưu Bị.

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.

Năm 193, Tào Tháo nghi ngờ châu mục Đào Khiên giết cha mình nên mang quân đánh Từ Châu. Tuy nhiên, do không giết được Đào Khiêm nên Ngụy vương nổi giận bèn cho quân sát hại rất nhiều bá tính vô tội.

Lúc này, Lưu Bị bèn gửi thư khuyên nhủ và khẳng định sẽ sẵn sàng đối đầu với Tào Tháo nếu ông tiếp tục làm điều ác. Thế nhưng, Tào Tháo lại bỏ qua tất cả, thậm chí còn ra lệnh cho quân tiếp tục tấn công vào đất của Lưu Bị, ngay cả người dân cũng giết.
Ngay sau đó, thuộc hạ báo cáo Lữ Bố được sự trợ giúp của Trần Cung tấn công vào Duyện châu đã khiến kế hoạch này của Tào Tháo bị đổ bể. Vì vậy, ông đã tức tới mức đập chén cơm, quyết diệt Lữ Bố và tạm thời không đánh Lưu Bị.
Clip: Tào Tháo tức đến mức phải đập chén cơm, không dám tấn công Lưu Bị vì Lữ Bố khai chiến. Nguồn: AEC Club:
Theo Doanh Nghiệp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ Trần Trọng Lệ, sinh năm 1936 (Nhạc phụ của đồng chí Trần Văn Lương - Ban Thư ký, Báo Giáo dục và Thời đại), đã tạ thế hồi 3 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, ngày 15/4/2026.

Lời thề 'Không quên nguyện ước ban đầu' và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.