Truyện manga đầu tiên của Nhật vẽ bằng AI xuất hiện trên thị trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 9/3, bộ truyện tranh đầu tiên của Nhật Bản được vẽ hoàn toàn bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) Midjourney được bắt đầu bán ra.

Truyện manga Cyberpunk Momotaro được vẽ bằng AI.
Truyện manga Cyberpunk Momotaro được vẽ bằng AI.

"Tôi hoàn toàn không có năng khiếu vẽ, đó là sự thật. Mặt khác, việc sáng tác truyện tranh không chỉ yêu cầu kỹ năng hội họa" - tác giả có biệt danh Rootport của truyện tranh Cyberpunk Momotaro nói với TASS.

Một tác giả truyện tranh cần có kỹ năng viết một câu chuyện hay và thú vị, tạo các đoạn hội thoại của nhân vật và chuẩn bị một bố cục cân đối cho các bảng truyện tranh.

"Khi sự nổi tiếng của Midjourney bùng nổ vào tháng 8 năm ngoái, tôi đã dự đoán rằng sẽ có nhiều người cố gắng vẽ truyện tranh bằng cách sử dụng nó.

Tuy nhiên, trái với mong đợi của tôi, hiện tại chỉ có một số tác phẩm có thể được gọi là theo chân của truyện Cyberpunk Momotaro. Nhìn bề ngoài, không có quá nhiều người có đầy đủ các kỹ năng để sáng tác manga" – tác giả Rootport cho hay.

Rootport đã chia sẻ những ấn tượng về quá trình tạo ra bộ truyện tranh với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo.

"Trí tuệ nhân tạo không phải lúc nào cũng tạo ra một hình ảnh mà một người mong đợi. Hàng trăm hình ảnh thường phải được thực hiện với việc sử dụng Midjourney để tạo ra chỉ một trang truyện tranh.

Đây chính là lý do tại sao tôi có cảm giác rằng mình đã thành công để đạt được điều gì đó tuyệt vời hơn khi hình ảnh được tạo ra chính xác như tôi muốn. Đây là một quá trình rất thú vị và vui vẻ" - Rootport nói.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.