Hàng trăm xe tăng T-90M tối tân tới tiền tuyến miền Đông Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 200 xe tăng T-90M Proryv đã có mặt tại Lugansk, báo chí Nga nói rõ những cỗ chiến xa được đưa trực tiếp từ nhà máy UralVagonZavod ra mặt trận.

Hàng trăm xe tăng T-90M tối tân tới tiền tuyến miền Đông Ukraine

Trong những tuần gần đây, Lực lượng vũ trang Nga liên tiếp được chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại. Ngoài T-90M Proryv đời mới nhất, các phiên bản cũ hơn của T-90, T-80, cũng như T-72 cũng được nhìn thấy. Vào giữa năm nay, Quân đội Nga thậm chí còn nhận được những chiếc xe tăng cũ từ thời Liên Xô - dòng T-62 được nâng cấp lên cấp độ T-72.

Nhà máy UralVagonZavod đang hoạt động với thời gian làm việc kéo dài từ vài tháng qua. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tăng giờ làm đối với những doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Những tháng gần đây, "gã khổng lồ" xe tăng Nga đã tăng năng lực sản xuất lên rất đáng kể.

Cần nhắc lại rằng Nga đã huy động binh lính dự bị vào đầu tháng 9/2022. Điều đó có nghĩa là quân đội nước này đủ khả năng thành lập thêm những đơn vị xe tăng mới, đồng nghĩa yêu cầu với nhà máy tăng cao.

Nga đã mất một phần đáng kể lực lượng xe tăng gửi đến Ukraine. Có bằng chứng về ít nhất 32 xe tăng T-90 bị Quân đội Ukraine chiếm giữ hay phá hủy. Các chuyên gia quân sự phương Tây dự đoán nhiều vụ bắt giữ/tiêu diệt T-90M có thể xảy ra trong những tháng tới, do thực tế là nhiều kíp chiến đấu chưa có kinh nghiệm chiến trường.

Mặc dù vậy, thông tin trên đang bị nghi ngờ. Cần lưu ý, Nga có hơn 600 xe tăng T-90 thuộc mọi biến thể. Lực lượng vũ trang Nga hiện duy trì ít nhất 200 chiếc T-90 trong kho dự trữ.

Năm 2010, Moskva quyết định đầu tư gần 300 triệu USD cho việc hiện đại hóa tất cả các phiên bản T-90 lên cấp độ T-90M. Điều này có nghĩa là nếu thông tin về số lượng xe tăng được gửi đến Lugansk là chính xác, thì Nga đã điều động gần 35% tổng số T-90 của mình.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv trên đường giao cho đơn vị sử dụng

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv trên đường giao cho đơn vị sử dụng

T-90M Proryv (Đột phá) khác biệt rất nhiều so với phiên bản T-90 đời 1992 cũng như T-90A. Không giống như T-90A, T-90M được tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực Kalina tối tân cùng với tháp pháo mới.

Pháo nòng trơn 125 mm của T-90 đã được nâng cấp lên phiên bản 2A46M-5, cũng như súng máy phòng không 12,7 mm điều khiển từ xa hiện đại hóa lên cấp độ UDP T05BV-1.

Xe tăng T-90M còn được tích hợp những phiến giáp phản ứng nổ (ERA) loại Relikt thay vì Kontakt-5 đời trước. Những cải tiến khác bao gồm động cơ V-92S2F công suất tối đa 1.130 mã lực, cảm biến khí tượng hay hệ thống định vị vệ tinh...

Mặc dù vậy, T-90M Proryv không phải là phiên bản cuối cùng của "soái hạm trên bộ" trong Lực lượng vũ trang Nga. Moskva còn loại chiến xa tối tân hơn chính là T-14 Armata, nhưng vì nhiều lý do mà nó chưa được đưa ra ngoài mặt trận.

Nga đã gửi một số đơn vị xe tăng T-90M tới Ukraine trong những tháng gần đây. Tuy nhiên binh sĩ Kyiv đã chiếm được 2 chiếc Proryv. Các nhà phân tích và bình luận quân sự cho rằng khả năng Ukraine khai thác bí mật trên các xe tăng này và chuyển giao cho những đối tác phương Tây là điều chắc chắn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.