Hàng trăm nhân viên y tế ở Cà Mau cận Tết vẫn chưa được trả lương, phụ cấp

GD&TĐ - Tết đã cận kề nhưng hàng trăm viên chức, người lao động tại Trung tâm Y tế khu vực Phước Long (Cà Mau) vẫn chưa được chi trả lương, phụ cấp.

Trung tâm Y tế khu vực Phước Long, Cà Mau.
Trung tâm Y tế khu vực Phước Long, Cà Mau.

Chị Trần Thị Kim Ngân, Điều dưỡng khoa Ngoại - Gây mê hồi sức thuộc Trung tâm Y tế khu vực Phước Long, cho biết từ tháng 12/2025 đến nay, nhân viên Trung tâm chưa nhận lương. Riêng chị, từ tháng 11/2023 đến nay vẫn chưa được chi trả tiền kỹ thuật, tiền trực…

“Gia đình tôi không có đất sản xuất, mọi chi tiêu chỉ trông vào đồng lương từ bệnh viện. Nhiều tháng không có thu nhập buộc tôi phải vay mượn để trang trải cuộc sống. Hoàn cảnh càng thêm áp lực khi mẹ tôi mắc bệnh mãn tính; con nhỏ 4 tuổi phải gửi nhà trẻ… khiến kinh tế gia đình càng thêm gánh nặng”, chị Ngân buồn bã nói và cho biết thêm, hiện tại ngoài giờ trực, vợ chồng chị phải buôn bán, ai thuê gì làm nấy để có tiền sinh hoạt, trả nợ ngân hàng.

“Đến thời điểm này, tôi vẫn chưa sắm sửa đồ đạc trong gia đình đón Tết do không có tiền”, chị Ngân nghẹn ngào.

628288116-911989111428959-6172215665702326258-n.jpg
Trung tâm Y tế khu vực Phước Long nợ lương, phụ cấp hơn 16 tỷ đồng.

Cùng hoàn cảnh, chị Trần Thị Điều, công tác tại khoa Răng - Hàm - Mặt, cho biết tình trạng nợ lương, phụ cấp kéo dài ảnh hưởng lớn đến đời sống.

“Chúng tôi chủ yếu làm chuyên môn, thời gian gần như ở bệnh viện, không có điều kiện làm thêm bên ngoài. Các khoản chi tiêu như: Tiền xăng đi làm, tiền học, tiền sữa cho con, tiền gạo, tiền điện nước… đều dựa vào tiền lương. Không được trả lương nhiều tháng, buộc phải vay mượn, mà vay mãi người ta cũng không cho mượn nữa”, chị Điều bộc bạch.

“Nhìn người khác có lương, thưởng để lo Tết mà chạnh lòng, còn mình nhiều tháng đi làm nhưng chưa nhận được khoản tiền nào, giờ chưa biết phải xoay xở ra sao để có tiền ăn Tết”, chị Trương Thị Kim Hai, Điều dưỡng trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản, nghẹn ngào nói.

Cũng theo phản ánh của nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Phước Long, tháng 10/2025, tập thể nhân viên đã gửi đơn đến UBND tỉnh Cà Mau phản ánh tình trạng đơn vị nợ lương, phụ cấp. Sau đó, đơn được chuyển về Sở Y tế, nhân viên được mời làm việc nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận các khoản theo kiến nghị.

Theo báo cáo của Sở Y tế Cà Mau, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 4 Trung tâm Y tế nợ lương, phụ cấp viên chức, người lao động, với tổng số tiền gần 29 tỷ đồng.

Nguyên nhân nợ lương, phụ cấp do các đơn vị này thu không đủ chi, mất khả năng chi trả. Trong đó, Trung tâm Y tế khu vực Phước Long là đơn vị có số nợ lớn nhất, hơn 16 tỷ đồng; tiếp theo là Trung tâm Y tế khu vực Phú Tân nợ hơn 4,8 tỷ đồng; Trung tâm Y tế khu vực Giá Rai nợ hơn 4 tỷ đồng và Trung tâm Y tế khu vực Ngọc Hiển nợ hơn 3,8 tỷ đồng.

Trung tâm Y tế khu vực Phú Tân và Ngọc Hiển đã được Sở Y tế Cà Mau cho phép tạm mượn nguồn ngân sách nhà nước đã giao năm 2026 để chi trả trước cho cán bộ, nhân viên y tế.

Riêng Trung tâm Y tế khu vực Phước Long và Giá Rai chưa có nguồn để trả lương, phụ cấp, do 2 trung tâm này đã tự chủ chi thường xuyên, việc tạm ứng ngân sách nhà nước là không đúng quy định.

Vì vậy, Sở Y tế Cà Mau yêu cầu 2 đơn vị này chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội đề xuất tạm ứng phần chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế chưa được thanh quyết toán giai đoạn 2019 – 2024 để có nguồn chi trả lương và các chế độ theo lương cho cán bộ, nhân viên y tế của đơn vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ