Hàng trăm HS, SV Trường ĐH Sư phạm Huế xúc động với những câu chuyện về Bác Hồ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hàng trăm học sinh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế chăm chú lắng nghe và xúc động về những câu chuyện mà GS Hoàng Chí Bảo kể về Bác Hồ.

Hàng trăm HS, SV Trường ĐH Sư phạm Huế xúc động với những câu chuyện về Bác Hồ.
Hàng trăm HS, SV Trường ĐH Sư phạm Huế xúc động với những câu chuyện về Bác Hồ.

Hàng trăm HS, SV Trường ĐH Sư phạm Huế xúc động với những câu chuyện về Bác Hồ. (Video: Hoài Nam)

Ngày 6/3, Trường Đại học (ĐH)Sư phạm, ĐH Huế vinh dự chào đón GS Hoàng Chí Bảo đến thăm và chia sẻ chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Đoàn phật tử đến trao học bổng cho sinh viên.

Các đại biểu và khách mời tham gia chương trình.

Các đại biểu và khách mời tham gia chương trình.

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, GS Hoàng Chí Bảo đã chia sẻ về cuộc đời vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó tập trung những nội dung cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của Người, sự hi sinh đấu tranh cho lý tưởng Cộng sản, cho cách mạng Việt Nam, cho đất nước và dân tộc.

GS Hoàng Chí Bảo chia sẻ chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

GS Hoàng Chí Bảo chia sẻ chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, GS Hoàng Chí Bảo còn chia sẻ về phong cách, hành động, ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với gia đình, với đồng chí, với nhân dân và sự hi sinh quên mình cho dân tộc ta trong suốt cuộc đời làm cách mạng của Người.

Giáo sư nhấn mạnh, Người đã hiến dâng trọn đời mình cho mục tiêu cao cả là giành độc lập, tự do cho tổ quốc ta, mang ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và để lại những giá trị nhân văn cao quý cho nhân loại. Trước khi đi xa, Người đã để lại cho toàn Đảng và toàn dân di sản vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đông đảo học sinh, sinh viên chăm chú lắng nghe những chia sẻ, câu chuyện về Bác Hồ.

Đông đảo học sinh, sinh viên chăm chú lắng nghe những chia sẻ, câu chuyện về Bác Hồ.

Ông cũng nhắn nhủ đến Đảng viên, cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên của Trường ĐH Sư phạm hãy học tập Bác từ những điều bình dị trong cuộc sống, từ cách sống đạo đức, phong cách tư duy, cách ứng xử đến tấm lòng yêu nước, thương dân của Người.

Qua buổi nói chuyện của GS đã giúp cho toàn thể cán bộ nhân viên, học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách và tấm gương suốt đời vì dân, vì nước, nhân ái, vị tha của Bác Hồ.

GS Hoàng Chí Bảo kể về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, từ đó truyền nguồn cảm hứng đến đông đảo cán bộ nhân viên, học sinh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế.

GS Hoàng Chí Bảo kể về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, từ đó truyền nguồn cảm hứng đến đông đảo cán bộ nhân viên, học sinh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế.

Từ đó tiếp tục bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Sinh viên Nguyễn Thị Yến Nhi - năm 3, Khoa Giáo dục chính trị cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia chương trình này. Qua đó cho thấy, GS Hoàng Chí Bảo đã dành trọn cuộc đời để nghiên cứu, tìm hiểu những câu chuyện, những triết lý sống của chủ tịch Hồ Chí Minh và đã kể chuyện về Bác một cách rất truyền cảm, sinh động, chân thật gần như là chứng kiến cả cuộc đời của Bác.

“Qua đây đã giúp cho em cũng như các bạn có được nhận thức đúng đắn về những giá trị khoa học, giá trị cách mạng và nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh, chính là góp phần trực tiếp và quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Yến Nhi tự hào nói.

Cũng trong khuôn khổ của chương trình, Quỹ Thiện nguyện chùa Thiên Quang (tỉnh Bình Dương) và Cát Tường Tịnh Viên (tỉnh Đăk Lăk) đã trao học bổng, tặng quà cho sinh viên. Theo đó, Đoàn phật tử đã trao 100 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), kèm theo phần quà trị giá 200 ngàn đồng cho sinh viên của nhà trường.

Trao tặng 100 suất học bổng cho sinh viên.

Trao tặng 100 suất học bổng cho sinh viên.

Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm tặng hoa cảm ơn GS Hoàng Chí Bảo và Đoàn thiện nguyện.

Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm tặng hoa cảm ơn GS Hoàng Chí Bảo và Đoàn thiện nguyện.

GS Hoàng Chí Bảo (SN 1944) là diễn giả nổi tiếng, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực.

Ông còn được mệnh danh là “Người kể chuyện Bác Hồ”, hay "Pho sử sống về Bác Hồ” vì đã dành nhiều năm sưu tầm, nghiên cứu, kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.

Ông lần lượt được phong hàm PGS và GS vào năm 1992 và 2003. Năm 2012, ông được Nhà nước phong danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.