Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết chống tôn vinh chủ nghĩa tân Quốc xã

GD&TĐ - Ủy ban thứ 3 của Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết do Nga soạn thảo về chống lại việc tôn vinh chủ nghĩa Quốc xã, chủ nghĩa tân Quốc xã.

(Ảnh: Sputnik)
(Ảnh: Sputnik)

Nghị quyết có tiêu đề "Chống lại việc tôn vinh chủ nghĩa Quốc xã, chủ nghĩa tân Quốc xã và các hành vi khác góp phần thúc đẩy các hình thức phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử về chủng tộc, bài ngoại và sự không khoan dung liên quan".

Nghị quyết trên đã được thông qua với 116 phiếu thuận, 54 phiếu chống, gồm Ukraine, Mỹ, Vương quốc Anh, Đức, Nhật Bản, Hungary, Canada, và 11 phiếu trắng.

Hàng chục quốc gia ủng hộ nghị quyết trên, gồm Armenia, Belarus, Trung Quốc, Mali, Bắc Triều Tiên, Serbia, Nam Phi và các quốc gia khác.

Nghị quyết gồm 74 đoạn, lên án mạnh mẽ các sự cố liên quan đến việc tôn vinh và tuyên truyền chủ nghĩa Quốc xã, hoan nghênh các nỗ lực bảo tồn sự thật lịch sử, khuyến nghị rằng cần có các biện pháp để ngăn chặn việc phủ nhận tội ác chống lại loài người, để ngăn chặn chủ nghĩa xét lại đối với Thế chiến II.

Ngoài ra, nó cũng "lên án mạnh mẽ việc sử dụng trong các bối cảnh giáo dục các tài liệu và lời lẽ cổ súy cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, thù hận và bạo lực trên cơ sở nguồn gốc dân tộc, quốc tịch, tôn giáo hoặc tín ngưỡng".

Theo Sputnik/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thăm khám cho bệnh nhân sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc. Ảnh: TTYT Đông Triều

Nguy kịch do tự ý dùng thuốc

GD&TĐ - Trong hai ngày liên tiếp, Trung tâm Y tế Đông Triều (Quảng Ninh) đã cấp cứu hai bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng do uống thuốc tự mua.

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HCMIU

Công nghệ sinh học từ giảng đường đến thương mại hóa

GD&TĐ - Công nghệ sinh học được coi là “chìa khóa” giải quyết các thách thức lớn của xã hội, nên đòi hỏi các trường đại học cần có những nghiên cứu gắn với thực tiễn để các sản phẩm tạo ra có thể thương mại hóa.

Chân dung thủ khoa có điểm tốt nghiệp toàn khóa cao nhất 40 năm của Trường Đại học Luật TPHCM.

Bốn năm, một lời hứa, một kỳ tích

GD&TĐ - Cao Đức Anh, thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa Trường Đại học Luật TPHCM năm 2025 với GPA 3,9/4, đã biến lời hứa giản dị với gia đình thành hành trình bền bỉ và kỳ tích đáng nể.