Hàng nghìn người từ nhiều quốc gia muốn tham gia hoạt động quân sự của Moscow?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hàng nghìn tình nguyện viên từ nhiều nước trên thế giới, gồm các nước phương Tây, được cho là muốn tham gia hoạt động quân sự của Nga.

(Ảnh: TASS).
(Ảnh: TASS).

Lãnh đạo phong trào ‘Chúng ta cùng với nước Nga’ Vladimir Rogov, cho biết hàng nghìn tình nguyện viên từ các quốc gia khác nhau, bao gồm cả các nước phương Tây, đang tìm cách tham gia vào hoạt động quân sự đặc biệt của Nga.

Theo ông Rogov, danh sách các quốc gia trên không chỉ bao gồm các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, hay các nước Trung Đông và Mỹ Latinh.

"Đây không chỉ là người từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, mà còn có công dân của các nước phát triển - Hoa Kỳ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Trung Đông và các nước Mỹ Latinh, bao gồm Brazil và Argentina" - ông Rogov nêu rõ .

Ông nói thêm, nếu những người này có thể đến Nga sau các cuộc kiểm tra cần thiết, hàng nghìn tình nguyện viên có thể tham gia chiến dịch đặc biệt trong thời gian tới.

"Động lực của họ khá mạnh mẽ, họ muốn bảo tồn xã hội truyền thống và giúp đỡ Nga, họ muốn chống lại chủ nghĩa phát xít" – ông Rogov giải thích khi nhấn mạnh sự hỗ trợ của họ sẽ cả trên chiến trường và lĩnh vực thông tin.

Ngoài ra, theo chính trị gia này, phần lớn những người đó có một số kinh nghiệm chiến đấu và có giấy phép mang vũ khí, sự tham gia của họ có thể làm suy yếu tinh thần của đối phương.

Trước đó, ông Rogov nói rằng các tình nguyện viên từ hơn 40 quốc gia đang tìm cách đăng ký tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt và chiến đấu bên phía Nga.

Theo ông Rogov, những người muốn tham gia hoạt động quân sự phải đối mặt với các vấn đề hậu cần và vấn đề này cần có giải pháp ở cấp chính phủ.

Phong trào “Chúng ta cùng với nước Nga” là một tổ chức hợp tác thân Nga hoạt động tại tỉnh Zaporizhzhia do Nga kiểm soát và được chính quyền Nga hỗ trợ. Họ tự cho mình là một "phong trào hội nhập".

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ