Hàng nghìn người đổ về dự Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 9/4, hàng nghìn người đã đổ về núi Trường Lệ (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) tham dự chương trình khai mạc Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái năm 2023.

Chương trình ca nhạc tại buổi khai mạc Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái 2023. Ảnh: LT
Chương trình ca nhạc tại buổi khai mạc Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái 2023. Ảnh: LT

Chương trình do UBND TP Sầm Sơn tổ chức. Đây là sự kiện mở màn cho mùa du lịch biển Sầm Sơn năm 2023. Lễ hội thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự.

Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu dự chương trình. Ảnh LT.

Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu dự chương trình. Ảnh LT.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Lê Văn Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn cho biết: Sầm Sơn nổi tiếng với bãi biển đẹp, phong cảnh hữu tình. Đây cũng là mảnh đất tràn đầy nhựa sống của tình yêu, sự thủy chung, son sắt và đắm say lòng người.

Năm 1907, Sầm Sơn chính thức được lựa chọn là địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng tại Thanh Hóa. Đây cũng là cột mốc đầu tiên cho sự hình thành, phát triển du lịch xứ Thanh.

Ông Lê Văn Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn phát biểu khai mạc. Ảnh: LT.

Ông Lê Văn Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn phát biểu khai mạc. Ảnh: LT.

Đặc biệt kể từ năm 1963, Hội nghị Chính phủ quyết định thành lập thị trấn Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, vượt qua những thăng trầm của không gian, thời gian.

Hôm nay, chúng ta có một TP Sầm Sơn khang trang, hiện đại và là vùng đất gắn liền với những di tích, giá trị lịch sử, giàu cảnh sắc quyến rũ, đang từng ngày bừng lên sắc mới.

Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái 2023 thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương. Ảnh: LT.

Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái 2023 thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương. Ảnh: LT.

“Nhân sự kiện này, tôi xin được trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Vì đã dành sự quan tâm trong chỉ đạo, giúp đỡ để có một Sầm Sơn vươn mình cất cánh, bay cao vươn xa và tỏa sáng, hướng tới sự phồn vinh và thịnh vượng”, ông Tú nói.

Ngay sau phần phát biểu của lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn là chương trình ca nhạc rực rỡ sắc màu với sự hội tụ của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Chương trình được xây dựng từ ý tưởng Hòn Trống và Hòn Mái, chứng nhân cho những câu chuyện tình, thăng trầm lịch sử, sự phát triển, đổi mới và vươn lên từng ngày nơi vùng biển xứ Thanh.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần: Sự tích hòn Trống Mái; Theo nhịp mái chèo và Chuyện tình của biển được kết nối bằng các tác phẩm như: Tình ta biển bạc đồng xanh, Thuyền và biển, Bài ca tôm cá, Sắc màu thành phố trẻ…

Một em nhỏ chú tâm theo dõi chương trình. Ảnh: LT.

Một em nhỏ chú tâm theo dõi chương trình. Ảnh: LT.

Mùa du lịch biển Sầm Sơn 2023 sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc. Bên cạnh Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái, TP Sầm Sơn còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi khác như:Giải golf, bóng bàn, cầu lông, quần vợt hè Sầm Sơn; giải đua xe đạp mở rộng lần thứ V; giải chạy Sun Sầm Sơn Marathon; lễ hội Bánh Chưng – Bánh Giầy; lễ hội Cầu Ngư – Bơi Trải; giải vật bãi biển vô địch quốc gia năm 2023… và nhiều hoạt động sôi động khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ