Hàng nghìn học sinh sinh viên tham dự Hội thảo du học Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đại diện 52 trường Đại học Trung quốc đã trao đổi trực tiếp về học bổng, kế hoạch học tập, du học quốc gia này với chủ đề “Ước mơ trong tầm tay”.

Gặp gỡ đại diện 52 trường tại Hội thảo du học Trung Quốc tháng 4.
Gặp gỡ đại diện 52 trường tại Hội thảo du học Trung Quốc tháng 4.

Sự kiện diễn ra vào ngày 22/4 tại Trung tâm Hội nghị quốc Gia Hà Nội, thu hút hàng nghìn các bạn học sinh - sinh viên và phụ huynh đến tham dự. Đặc biệt có sự góp mặt của 52 trường đại học top đầu Trung Quốc tham gia hội thảo, để cùng chia sẻ cách khai thác học bổng, kinh nghiệm sống và học tập. Mục đích nhằm giúp các bạn trẻ Việt Nam thỏa “Ước mơ trong tầm tay” du học Trung Quốc.

Các trường ĐH Trung Quốc trao đổi trực tiếp với phụ huynh và học sinh.

Các trường ĐH Trung Quốc trao đổi trực tiếp với phụ huynh và học sinh.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Anh Chung – Giám đốc Công ty TNHH Du học VIMISS Việt Nam cho biết: “Kể từ 10 năm trước, khi bắt đầu bước vào lĩnh vực phụng sự giáo dục, chúng tôi đã ước mơ có 1 ngày được mời các trường ĐH hàng đầu Trung Quốc đến Việt Nam, để cho ước mơ du học Trung Quốc được đặt trong tầm tay của các bạn. Chúng tôi hy vọng từ đây, rất nhiều người trong các bạn sẽ viết nên những trang mới đầy tươi đẹp về cuộc đời mình”.

Ông Trần Anh Chung – Giám đốc Công ty TNHH Du học VIMISS Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Ông Trần Anh Chung – Giám đốc Công ty TNHH Du học VIMISS Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Chương trình hấp dẫn khi mang tới cho các bạn học sinh sinh viên Việt Nam cơ hội giao lưu trực tiếp với lãnh đạo và bộ phận tuyển sinh của những Đại học danh tiếng hàng đầu Trung Quốc như Đại học Phúc Đán, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Trung Sơn, Đại học Nam Kinh, Đại học Sư phạm Hoa Trung, Đại học Sư phạm Hoa Đông, Đại học Thượng Hải….

Không những được nghe tư vấn của các nhà trường, các bạn còn được trải nghiệm qua hình ảnh về những không gian học tập lý tưởng tại đây.

Đông đảo các bạn học sinh đổ về các gian hàng giới thiệu trường đại học để lấy thông tin.

Đông đảo các bạn học sinh đổ về các gian hàng giới thiệu trường đại học để lấy thông tin.

Các bạn sinh viên, học sinh THPT, các giáo viên, phụ huynh đã được nghe giới thiệu khái quát về hệ thống giáo dục Trung Quốc, chương trình du học, các chương trình học bổng chính phủ. Các bạn trẻ còn được trực tiếp trao đổi các thông tin liên quan đến chương trình đào tạo, tuyển sinh, học bổng… cuộc sống và sinh hoạt tại đất nước có nền văn hóa lớn này.

Các bạn học sinh thực hiện thi thử và tìm hiểu thiết kế lộ trình học tập trực tiếp tại Trung Quốc.

Các bạn học sinh thực hiện thi thử và tìm hiểu thiết kế lộ trình học tập trực tiếp tại Trung Quốc.

Thông tin về các trường sẽ xét duyệt học bổng tuyển sinh tại chỗ từ quỹ học bổng dành riêng cho sự kiện với tổng giá trị lên tới 30 tỷ đồng được quan tâm nhiều nhất. Những câu hỏi các trường sẽ xét duyệt học bổng tuyển sinh tại chỗ từ quỹ học bổng dành riêng cho sự kiện với tổng giá trị lên tới 30 tỷ đồng thế nào đều được giải đáp.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc Trung Quốc - Hoa Nhài do nhóm Mộc Cầm biểu diễn.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc Trung Quốc - Hoa Nhài do nhóm Mộc Cầm biểu diễn.

Song song với chương trình về du học Trung Quốc, hội thảo cũng là cầu nối văn hóa giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn về văn hóa của Trung Hoa cũng như Việt Nam qua các tiết mục văn nghệ truyền thống dân tộc. Chương trình cũng tạo sự hấp dẫn đối với các bạn trẻ bằng sự góp mặt của những gương mặt vô cùng quen thuộc trong cộng đồng du học sinh Trung Quốc như Hà Kiara, Việt Dũng, Thủy Ngân, Mai Chi …. với những trải nghiệm thú vị.

Diễn ra trong 1 ngày, nhưng đã thu hút tới hơn 5000 học sinh, sinh viên đến từ Bắc Trung Nam có mặt tại Hội thảo Du học Trung quốc 2023 cho thấy Trung Quốc là một trong những điểm đến hàng đầu của du học sinh Việt nhờ nền tảng giáo dục tiên tiến và chất lượng. Các trường đại học đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng toàn cầu như Đại học Thanh Hoa đã tạo sức hút lớn với người học. Bên cạnh đó, môi trường học tập và sinh sống cũng là ưu thế đối với nhiều sinh viên quốc tế trong đó có Việt Nam.

Trong những năm gần đây, số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam đi du học Trung Quốc ngày càng tăng. Điều đó không chỉ phản ánh rằng mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp. Việt Nam và Trung Quốc đang có nhu cầu cao về nguồn nhân lực người Việt được đào tạo bài bản tại Trung quốc, thành thạo hoặc biết tiếng Trung Quốc và am hiểu văn hóa Trung Quốc, mà còn phản ánh rằng nền giáo dục Trung quốc nói riêng, xã hội Trung quốc nói chung có sức hút mạnh mẽ đối với giới trẻ Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ