Hàng nghìn hộ dân ở Mường Nhé bị cô lập do mưa lũ

GD&TĐ - Mưa lũ liên tục khiến cho hàng nghìn hộ dân ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đang bị cô lập.

Hàng nghìn hộ dân ở Mường Nhé bị cô lập do sạt lở gây ách tắc giao thông.
Hàng nghìn hộ dân ở Mường Nhé bị cô lập do sạt lở gây ách tắc giao thông.

Chiều 8/8, ông Đàm Văn Cường – Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Mường Nhé cho biết, mưa lũ xảy ra trong những ngày qua khiến một số điểm tại Quốc lộ 4H bị ách tắc. Đặc biệt, nhiều tuyến đường liên xã trên địa huyện xảy ra tình trạng sạt lở đất đá khiến giao thông chia cắt. Hiện đang có khoảng 1.650 hộ gia đình tại các xã: Pá Mỳ, Huổi Lếch, Nậm Vì, Leng Su Sìn đang bị cô lập.

Việc hót sạt, đảm bảo giao thông gặp khó trong điều kiện mưa dài ngày.

Việc hót sạt, đảm bảo giao thông gặp khó trong điều kiện mưa dài ngày.

“Các tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã Pá Mỳ, Huổi Lếch, Nậm Vì; đang bị tê liệt. Chúng tôi cũng đang huy động nhân lực và máy móc để hót sạt, đảm bảo lưu thông. Tuy nhiên, chưa thể khắc phục ngay được vì cứ hót đất đi thì bùn đất trên đồi lại đùn xuống với lượng rất lớn”, ông Cường thông tin.

Theo ông Cường, tuyến đường từ xã Chung Chải đi đến các bản Suối Voi, Suối Ma (xã Leng Su Sìn) cũng trong tình trạng tương tự. Hiện khu vực 2 xã này có gần 10 bản đang bị cô lập. Chính quyền địa phương cũng đang huy động máy móc và nhân lực để bố trí hót sạt song vẫn chưa thể khắc phục xong trong điều kiện mưa lớn vẫn diễn ra.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mường Nhé, đến 16h ngày 8/8, tổng khối lượng đất đá sạt trượt xuống các tuyến đường liên xã, liên bản trên địa bàn huyện là khoảng 62.000m3.

Lở đất khiến nhiều công trình ở Mường Nhé có nguy cơ hư hỏng.

Lở đất khiến nhiều công trình ở Mường Nhé có nguy cơ hư hỏng.

Ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé cho biết: “Để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chúng tôi đã huy động tối đa các nguồn lực, máy móc, trang thiết bị vật tư tại chỗ để có biện pháp ứng cứu kịp thời sự cố trên các tuyến giao thông trong mùa mưa lũ. Mục tiêu làm sao phải đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho bà con. Nhận được tin báo nhiều nơi bị ảnh hưởng, 3h sáng hôm qua, lãnh đạo UBND huyện cũng đã trực tiếp xuống hiện trường để động viên bà con và chỉ đạo ứng phó”.

Ngày 8/8, huyện Mường Nhé cũng đã hỗ trợ 7 hộ dân tại các xã: Chung Chải, Leng Su Sìn, Nậm Vì di dời khẩn cấp nhà ở cùng tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.