Đây là hoạt động có ý nghĩa lưu giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc, giáo dục con cháu tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học của các thế hệ cha ông đi trước, khuyến khích tinh thần hiếu học của nhân dân.
Sự kiện thu hút hàng nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.
Phát biểu tại lễ khai bút, bà Phạm Thị Như Phong - Bí thư Đảng ủy xã Vũ Thư nhấn mạnh, Lễ khai bút đầu Xuân là nét đẹp văn hóa giàu ý nghĩa, thể hiện truyền thống hiếu học, trọng chữ, trọng đạo uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Những nét chữ đầu tiên không chỉ khởi đầu một năm mới mà còn là nhịp cầu kết nối di sản quá khứ với đương đại, gửi gắm ước vọng về một năm mới viên mãn, "mã đáo thành công".
Tại lễ khai bút, các nghi lễ thực hiện theo nghi thức trang trọng, an toàn, vui tươi, văn minh, lành mạnh, có tính giáo dục, lan tỏa.
Sau nghi thức Thượng chữ - Dâng bút và đánh trống khai bút, các vị lãnh đạo cùng gần 200 giáo viên, học sinh tiêu biểu của các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã viết khai bút.
Nhân dịp này, Ban tổ chức trao thưởng cho 30 giáo viên và 81 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2025-2026. Đây là nguồn động viên kịp thời để thầy và trò tại địa phương tiếp tục nỗ lực trong sự nghiệp trồng người.
Quần thể di tích lịch sử văn hóa đền - chùa Phượng Vũ (làng Thọ Lộc, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên) được xây dựng từ đời nhà Lý, vào khoảng năm Đinh Tỵ, đến nay đã có lịch sử hơn 900 năm.
Đây là nơi phụng thờ Đức Đệ tam Thánh tổ Lý triều Quốc sư Từ Đạo Hạnh và Vua Lý Thần Tông - người đã có công giúp dân trồng lúa, trồng dâu, gieo hạt, đắp đê trị thủy, trừ đạo ôn hại lúa và chữa bệnh cứu người; truyền kinh giảng đạo, cứu độ chúng sinh…
Lễ hội đền - chùa Phượng Vũ năm nay sẽ diễn ra từ ngày 23/2 đến hết ngày 26/2/2026 (tức từ mùng 7 đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ) với nhiều nghi thức và trò chơi độc đáo, như: Lễ thỉnh thánh, nam quan tế thánh, trò vật võ, chọi gà, cờ tướng, cờ người... trong đó, điểm nhấn đặc sắc nhất là nghi lễ rước kiệu dưới nước.