Hàng nghìn du khách chen chân xem khinh khí cầu ở Hà Tĩnh

GD&TĐ - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng SEA Games 31, sáng 7/5, tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã diễn ra lễ khai mạc và bay khinh khí cầu với chủ đề “Cuộc dạo chơi của Sao La - Kỳ lân châu Á”.

Có 10 khinh khí cầu được treo từ 20 đến 40 mét để người dân chiêm ngưỡng.
Có 10 khinh khí cầu được treo từ 20 đến 40 mét để người dân chiêm ngưỡng.

Sáng 7/5, thời tiết thuận lợi, hàng ngàn người dân, du khách tập trung về khu vực Hồ chứa nước Ngàn Trươi thuộc Dự án Thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi - Cẩm Trang (nằm trong Vườn Quốc gia Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) để được chứng kiến Lễ khai mạc và thưởng thức hoạt động trình diễn bay khinh khí cầu với chủ đề “Cuộc dạo chơi của Sao La - Kỳ Lân châu Á” – chào mừng SEA Games 31.

Hoạt động trình diễn bay không khí cầu được tổ chức tại Hồ chứa nước Ngàn Trươi.

Hoạt động trình diễn bay không khí cầu được tổ chức tại Hồ chứa nước Ngàn Trươi.

Tại lễ hội, 10 khinh khí cầu (2 khinh khí cầu Sao La và SEA Games cấp 7, với 8 khinh khí cầu cấp 1) được treo ở độ cao từ 20 đến 40 mét so với mặt đất.

Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về khu vực chân đập dâng Ngàn Trươi để chứng kiến lễ hội.

Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về khu vực chân đập dâng Ngàn Trươi để chứng kiến lễ hội.
Đoạn đường gần 1km từ đường mòn Hồ Chí Minh lên chân đập dâng Ngàn Trươi chật kín người.

Đoạn đường gần 1km từ đường mòn Hồ Chí Minh lên chân đập dâng Ngàn Trươi chật kín người.

Theo nhiều người dân, du khách, đây là lần đầu tiên họ được tận mắt nhìn thấy khinh khí cầu trên bầu trời Ngàn Trươi. Do vậy ai nấy đều háo hức, vui mừng chào đón, tận hưởng không khí đặc trưng, rộn ràng của lễ hội.

Hàng trăm người dân đã leo lên vách taluy 2 bên chân đập để tiện theo dõi, quan sát lễ hội.

Hàng trăm người dân đã leo lên vách taluy 2 bên chân đập để tiện theo dõi, quan sát lễ hội.
Trong 2 khinh khí cầu cấp 7, có một chiếc được in hình Sao La - linh vật SEA Games 31.

Trong 2 khinh khí cầu cấp 7, có một chiếc được in hình Sao La - linh vật SEA Games 31.

Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết tại buổi trình diễn.

Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết tại buổi trình diễn.

Đại biểu, khách mời tham gia bay trình diễn tại lễ hội.

Đại biểu, khách mời tham gia bay trình diễn tại lễ hội.

Hàng ngàn người dân, du khách háo hức tham gia lễ hội.

Hàng ngàn người dân, du khách háo hức tham gia lễ hội.

Trước đó và tối 6/5, tại khu vực đập dưng Ngàn Trươi (thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang) cũng diễn ra Lễ hội hoa đăng khinh khí cầu và các sự kiện chào mừng SEA Games 31 cùng chương trình giao lưu “Vũ Quang - Ngôi nhà của Sao La”.

10 quả khinh khí cầu như những chiếc đèn lòng khổng lồ, đầy sắc màu in bóng xuống mặt nước đập dâng Ngàn Trươi.

10 quả khinh khí cầu như những chiếc đèn lòng khổng lồ, đầy sắc màu in bóng xuống mặt nước đập dâng Ngàn Trươi.

Biểu tượng Sao La được chọn là linh vật cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31. Đây là loài thú quý hiếm lần đầu tiên được phát hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) vào năm 1992, được mệnh danh là Kỳ Lân châu Á.

Lễ hội hoa đăng khinh khí cầu và chuỗi hoạt động chào mừng SEA Games 31 tại huyện miền núi Vũ Quang đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân, du khách. Đây cũng là là dịp để huyện tuyên truyền quảng bá, xúc tiến mời gọi đầu tư, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...