Hàng ngàn người tham gia Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lễ hội Hoa phượng đỏ 2023 diễn ra vào 20h ngày 13/5/2023 tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng.

Hàng ngàn người tham gia Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng

Sự kiện thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người dân và du khách. Lễ hội ấn tượng với những ca khúc âm nhạc nổi tiếng cùng dàn sao giải trí hàng đầu Việt Nam.

Với chủ đề "Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển", lễ hội lần này góp phần khẳng định vai trò, vị thế của thành phố cảng. Là sự kiện lớn gắn với kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2023).

Lễ hội là dịp khẳng định vị thế của thành phố Cảng - trung tâm vùng đồng bằng duyên hải, đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, trung ương, địa phương tham dự sự kiện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, trung ương, địa phương tham dự sự kiện.

Hải Phòng cũng là một trong ba đầu tàu thúc đẩy phát triển tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, liên kết vùng và phát triển kinh tế đối ngoại… Qua Lễ hội, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cảng "trung dũng, quyết thắng" với mục tiêu đẩy mạnh triển khai Chiến lược biển Việt Nam.

Dù trước lúc diễn ra Lễ hội trời có mưa phùn nhẹ, nhưng người dân vẫn đến rất đông để chờ đón trong niềm hân hoan.

Dù trước lúc diễn ra Lễ hội trời có mưa phùn nhẹ, nhưng người dân vẫn đến rất đông để chờ đón trong niềm hân hoan.

Sự kiện quy tụ dàn sao giải trí hàng đầu nhạc Việt hiện nay như Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Phạm Thu Hà, Hoàng Thùy Linh, Văn Mai Hương, Noo Phước Thịnh, Trọng Hiếu, Hoàng Rob, Oplus, Đạt Ozy…

Bài hát "Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển" của nhạc sĩ Huy Tuấn là một điểm nhấn về âm nhạc của Lễ hội.

Màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng thành công của Lễ hội.

Màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng thành công của Lễ hội.

Lễ hội Hoa phượng đỏ 2023 ứng dụng những công nghệ, hiệu ứng mới nhất thay thế cho các mô hình đạo cụ truyền thống (lazer và hệ thống máy bay không người lái) tạo nên một không gian cộng đồng sôi nổi, rực rỡ sắc màu, bùng nổ, hiện đại so với các kỳ lễ hội đã diễn ra.

Dàn bắn pháo hoa tầm thấp (15 phút) tại khu vực nhà hát thành phố và biểu diễn máy bay không người lái đã kết thúc chương trình nghệ thuật trong âm hưởng hào sảng của một thành phố năng động, hiện đại và phát triển.

Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng 68 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2023, chiều ngày 13/5, UBND TP Hải Phòng khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu.

Dự án có tổng mức đầu tư 11.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện làm chủ đầu tư, tọa lạc tại Khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ