Điện Kremlin nói về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine vào lúc này

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong lúc này, không thể giải quyết cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine bằng các cuộc đàm phán.

Tổng thống Ukraine Zelensky và các binh sĩ.
Tổng thống Ukraine Zelensky và các binh sĩ.

Hãng tin Interfax cho biết, khi được hỏi liệu có con đường hướng tới một cuộc dàn xếp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine hay không, ông Peskov nói rằng lúc này chưa thấy một viễn cảnh nào như vậy.

Moscow cho rằng Kiev đã đình chỉ các cuộc đàm phán hòa bình. Vào cuối tháng 3, 2 bên thảo luận về một dự thảo thỏa thuận hòa bình, theo đó đưa Ukraine trở thành một quốc gia trung lập. Tuy nhiên, chính phủ Ukraine đã kết thúc các cuộc đàm phán vào tháng 4, sau khi cáo buộc quân đội Nga phạm tội ác chiến tranh – điều Moscow cho là dựa trên bằng chứng giả mạo.

Kể từ đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố nước của ông sẽ chỉ hài lòng khi đánh bại Nga trên chiến trường và đẩy lực lượng của họ ra khỏi toàn bộ lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền.

Điều đó bao gồm Crimea, khu vực trước đây của Ukraine nhưng đã gia nhập Nga sau cuộc đảo chính vũ trang ở Kiev vào năm 2014. Moscow coi Crimea thuộc chủ quyền của mình và tình trạng của nó không cần phải thảo luận.

Vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận về lập trường của Kiev: “Zelensky nói công khai rằng chưa sẵn sàng nói chuyện với Nga. Nếu ông ấy chưa sẵn sàng, chúng tôi cũng vẫn ổn”.

Đầu tháng này, Ukraine phát động một cuộc phản công quân sự lớn phía đông bắc đất nước. Đồng thời, quân đội Nga đã rút lui khỏi một số khu vực, nhằm tránh những tổn thất lớn.

Một trong những nỗ lực khác của Kiev nhằm đạt được lợi ích ở phía nam đã kém thành công hơn nhiều và được báo cáo là dẫn đến tổn thất nhiều về nhân lực và thiết bị quân sự.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?