Hàng loạt pháo phòng không Shilka hiện đại hóa được bàn giao

GD&TĐ - Tổ chức "Trở về an toàn" đã hiện đại hóa 16 khẩu pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka, nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu của chúng.

Hàng loạt pháo phòng không Shilka hiện đại hóa được bàn giao

Đại diện quỹ này cho biết, chính nhờ khoản đóng góp từ thiện trị giá 400 triệu hryvnia mà các tổ hợp vũ khí trên đã được hiện đại hóa kỹ thuật toàn diện.

Shilka là một loại pháo phòng không tự hành với 4 khẩu pháo tự động, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không.

Mặc dù có thiết kế chắc chắn, nhưng qua nhiều năm, hệ thống điều khiển và phát hiện của tổ hợp này đã trở nên lỗi thời, hạn chế hiệu quả của nó trong điều kiện chiến tranh hiện đại.

Trong khuôn khổ dự án, các trạm radar lạc hậu đã được thay thế bằng tổ hợp đa chức năng hiện đại, có khả năng hoạt động hiệu quả trong điều kiện tác chiến điện tử khắc nghiệt.

Hệ thống máy tính điều khiển hỏa lực analog đã được thay thế bằng kiến trúc kỹ thuật số, và một tổ hợp định vị, bộ chuyển đổi cùng thiết bị phụ trợ đã được tích hợp.

Nhờ quá trình hiện đại hóa, thời gian xử lý mục tiêu đã giảm từ 18 giây xuống còn 0,2 giây, và tầm phát hiện tối đa tăng hơn gấp đôi. Pháo phòng không tự hành Shilka được nâng cấp hiện có khả năng theo dõi đồng thời tới 20 mục tiêu trên không.

Hệ thống vũ khí hiện đại hóa đã được chuyển giao cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở chiến lược.

zsu-23-4-shylka.jpg
Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka hiện đại hóa của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Cần nhắc lại vào năm 2020, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đặt hàng hiện đại hóa các hệ thống Shilka phiên bản ZSU-23-4M-A1.

Theo kế hoạch, ZSU-23-4M-A1 dự kiến ​​lắp đặt trạm radar đa chức năng mới "Rokach-AS" thay thế cho trạm radar hiện có và nâng cấp hệ thống tính toán chuyên dụng bằng hệ thống kỹ thuật số hiện đại.

Chiếc xe cũng được trang bị hệ thống định vị và bộ chuyển đổi tín hiệu số. Biến thể ZSU-23-4M-A2, ngoài radar mới, còn được trang bị hệ thống quang điện tử, bao gồm kênh hình ảnh nhiệt và kênh truyền hình, cũng như máy đo khoảng cách laser.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và đại diện lãnh đạo TP Hà Nội trải nghiệm mô hình giáo dục STEM tại Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: ITN

Trụ cột trong giáo dục STEM

GD&TĐ - Để giáo dục STEM đạt hiệu quả, nhà trường cần chủ động kết nối với phụ huynh và nhận sự đồng hành từ doanh nghiệp. Nói cách khác, STEM chỉ bền vững khi có sự gắn kết của ba trụ cột: Nhà trường - gia đình - xã hội.