Một video lan truyền trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc cho thấy chiếc máy bay vận tải quân sự 4 động cơ cánh quạt đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm trong khu vực thành phố Tây An - một trung tâm truyền thống của các chương trình hàng không quân sự Trung Quốc.
Trong một số ấn phẩm, máy bay này xuất hiện với ký hiệu Y-30, tuy nhiên thông tin hiện có cho thấy tên gọi này là không chính xác.
Theo các nguồn thông tin công khai, chỉ số Y-30 xuất phát từ một thiết kế ý tưởng được trình bày tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2014 và không có liên quan trực tiếp đến máy bay hiện đang được thử nghiệm.
Các nhà phân tích lưu ý rằng Y-30 là tên gọi dự kiến trước đây, đã bị loại bỏ ở giai đoạn sau của quá trình phát triển chương trình. Thay vào đó, tên gọi hiện tại cho loại máy bay mới được cho là Y-15.
Máy bay Y-15 được thiết kế để chiếm một vị trí cụ thể trong đội bay vận tải của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Cụ thể, nó được coi là một máy bay vận tải quân sự tầm trung hiện đại, nằm giữa Y-9 và Y-20.
Nhiệm vụ chính của nền tảng này là thay thế các máy bay lạc hậu, đồng thời tăng cường tính linh hoạt trong việc thực hiện các nhiệm vụ khu vực và chiến thuật.
Cấu hình 4 động cơ phản lực cánh quạt cho thấy ưu tiên hàng đầu là hiệu quả nhiên liệu, khả năng hoạt động trên quãng đường ngắn và trung bình, cũng như khả năng cất cánh từ các sân bay ít được trang bị.
Dự kiến vận tải cơ Y-15 sẽ dần thay thế các dòng máy bay Y-8 và Y-9, được chế tạo dựa trên thiết kế máy bay An-12 của Liên Xô.
Trong nhiều thập kỷ, những loại máy bay này đã tạo thành xương sống của đội bay vận tải cỡ trung của Trung Quốc, nhưng hoạt động của chúng hiện đang ngày càng bị hạn chế do khung thân cũ kỹ và hệ thống tích hợp lạc hậu.