Một phóng viên của tờ báo Nga Kommersant thường trú tại Novosibirsk đã đưa tin trực tiếp từ phòng xử án về quyết định của tòa án.
Cả 2 chuyên gia đều bị kết án 12,5 năm tù giam tại một trại giam an ninh tối đa. Lý do dẫn đến bản án nói trên là do họ đã công bố một bài báo về động lực học chất khí trên một tạp chí nước ngoài.
Ông Valeriy Zvyegintsev từng là nghiên cứu viên tại Viện Cơ học Lý thuyết và Ứng dụng Khrystyanovich (ITPM), đồng thời là người sáng lập Phòng thí nghiệm Động lực học Khí động học Tốc độ cao. Lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ ông này vào tháng 4/2023.
Trong khi đó ông Vladislav Galkin là đồng nghiệp và đồng chủ trì một số dự án với ông Zvyegintsev, nhân vật này đến từ Tomsk. Thông tin về việc ông Galkin bị bắt giữ xuất hiện ngay sau khi người sáng lập phòng thí nghiệm bị bắt, sau đó cả hai đều bị buộc tội theo Điều 275 của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga.
Vụ án hình sự liên quan đến công trình nghiên cứu chung của các nhà khoa học được công bố trên một tạp chí của Iran. Nội dung đề cập đến các khía cạnh kỹ thuật trong hoạt động của cửa hút khí cho tên lửa siêu thanh.
Trước khi được công bố, bài báo đã trải qua hai cuộc kiểm tra độc lập và cả hai đều không phát hiện bất kỳ thông tin nào cấu thành bí mật nhà nước trong văn bản. Mặc dù vậy, cuộc điều tra vẫn coi việc công bố dữ liệu là hành vi chuyển giao thông tin mật.
Những công nghệ được mô tả trong công trình nghiên cứu này có liên quan đến việc phát triển các tên lửa Kinzhal, Zircon, Avangard và Sarmat của Nga.
Trước đó, hồi tháng 9/2024, Tòa án Thành phố Moscow đã tuyên Cựu giám đốc Viện nghiên cứu ITPM - ông Alexander Shiplyuk phải chịu 15 năm tù giam tại trại giam an ninh cao. Ông bị kết tội phản quốc vì đã chuyển giao dữ liệu cho các đại diện nước ngoài.
Cũng trong tháng 5/2024, một cựu trưởng nhóm nghiên cứu tại cùng viện này - ông Anatoly Maslov đã bị tòa án St. Petersburg kết án 14 năm tù giam với tội danh tương tự.