Hàng loạt người bị chó cắn, huyện vùng cao Thanh Hóa tăng cường phòng bệnh dại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều người ở huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa) bị chó dại cắn. Địa phương này đã ghi nhận hai ổ dịch và đang tăng cường công tác phòng, chống dịch.

Xã Trung Sơn (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) thành lập đội tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh dại. (Ảnh: H.Ng).
Xã Trung Sơn (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) thành lập đội tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh dại. (Ảnh: H.Ng).

Cuối tháng 3/2024, trên địa bàn huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) có nhiều người bị chó cắn. Địa phương này đã, đang tăng cường công tác phòng bệnh dại, lập chốt kiểm soát để dập dịch.

Trao đổi với GD&TĐ, bà Hà Thị Nga – Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, từ ngày 16/3 đến nay, trên địa bàn thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa) xuất hiện 3 con chó nghi mắc bệnh dại đã cắn nhiều người. Trong đó, 1 con chó đã cắn 4 người, hiện chưa tìm được; 1 con cắn 2 người đã bị người dân đánh chết và tiêu hủy; 1 con chạy điên cuồng, bị người dân đập chết, lấy mẫu gửi xét nghiệm bệnh dại và tiêu hủy.

Sau khi xảy ra sự việc, Trung tâm Y tế huyện Quan Hóa đã thực hiện tiêm phòng cho 18 người. Trong đó, 6 người liên quan trực tiếp đến con chó nghi dại cắn ngày 16-17/3 và 3 trường hợp là chó, mèo khác cắn; 9 người có nguy cơ phơi nhiễm của tuyến huyện và 2 xã có dịch.

Đội tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh dại tại huyện Quan Hóa. (Ảnh: H.Ng).

Đội tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh dại tại huyện Quan Hóa. (Ảnh: H.Ng).

“Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đã có 6 người bị chó cắn và 3 người tiếp xúc với mầm bệnh dại, đều đã được tiêm phòng vắc-xin, huyết thanh. Đến ngày 20/3 vừa qua, có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dại động vật.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa đã ban hành quyết định công bố dịch trên địa bàn thị trấn Hồi Xuân và địa bàn xã Phú Nghiêm. Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn”, bà Nga thông tin.

Để ứng phó tình hình dịch bệnh thực tế trên địa bàn, UBND huyện Quan Hóa đã triển khai, tổ chức hội nghị và nhiều văn bản chỉ đạo, sát sao công tác rà soát, tổng hợp, báo cáo tổng đàn chó, mèo trên địa bàn các xã từ khi chưa có dịch. Hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, xã, thị trấn về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc-xin...

Tuy nhiên, một số đơn vị trước đây chưa thống kê đàn mèo, chó mang thai, chó mới đẻ, nên qua quá trình chỉ đạo rà soát cho thấy, tổng đàn chó, mèo trên địa bàn đã tăng khá nhiều so với trước đó.

Cán bộ Thú y huyện Quan Hóa tiêm phòng dại cho chó. (Ảnh: H.Ng).

Cán bộ Thú y huyện Quan Hóa tiêm phòng dại cho chó. (Ảnh: H.Ng).

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, việc xuất hiện dịch bệnh dại ở đàn chó trên địa bàn huyện Quan Hóa có nguyên nhân do thống kê đàn chó không đúng với thực tế, dẫn đến việc tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó đạt tỷ lệ thấp.

Tính đến thời điểm ngày 26/3 vừa qua, tổng đàn chó, mèo của địa phương này đã có hơn 6.500 con, tăng lên khoảng 3.000 con so với năm 2023.

"UBND huyện yêu cầu các xã phải rà soát, thống kê chính xác tổng đàn chó, mèo trên địa bàn để tổ chức tiêm phòng đạt hiệu quả cao. Nếu xã nào không rà soát, thống kê chính xác số tổng đàn chó, mèo để tiêm phòng phòng chống dịch, thì Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện", bà Nga nói.

Theo thống kê, đến nay các hộ nuôi chó, mèo tại thị trấn Hồi Xuân, xã Phú Nghiêm và xã Nam Xuân đều đã ký cam kết nuôi nhốt, thực hiện các quy định phòng chống dịch dại. Huyện cũng đã thành lập 3 chốt kiểm soát dịch bệnh, để kiểm soát vận chuyển, buôn bán trên địa bàn.

Bắt chó thả rông. (Ảnh: H.Ng).

Bắt chó thả rông. (Ảnh: H.Ng).

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức quản lý chặt chẽ đàn chó, không thả rông, chó ra đường, nơi công cộng phải đeo rọ mõm, có dây xích và có người dắt. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống bệnh dại đến toàn thể nhân dân để nhân dân biết, tích cực tham gia phòng, chống dịch...

“Sau khi ghi nhận thông tin xuất hiện dịch bệnh dại ở huyện Quan Hóa, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Đồng thời, tổ chức rà soát số lượng chó, mèo thực tế. Quản lý chặt chẽ việc nuôi chó, mèo tại các hộ dân. Thực hiện tiêu hủy 30 con chó mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chó bị chó dại cắn, tiếp xúc với chó mắc bệnh, chó chạy rông trong vùng dịch... Tiến hành các biện pháp tiêu độc khử trùng môi trường; tiêm phòng bao vây bằng vắc xin dại cho toàn bộ đàn chó, mèo trên địa bàn vùng dịch và vùng bị uy hiếp”, bà Nga thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Park Hang Seo gây sốt trên mạng xã hội trong tháng 3.

HLV Park Hang Seo gây 'sốt' mạng xã hội

GD&TĐ - Dù đã chia tay tuyển Việt Nam từ lâu nhưng HLV Park Hang Seo vẫn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ bóng đá trên dải đất hình chữ S.