Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc (Miss Universe Trung Quốc) mới đưa ra thông báo người đẹp Xinying Zhu - đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc tháng 12/2024 đã bị tước vương miện.

“Do giới hạn độ tuổi theo quy định, Xinying Zhu - người từng đăng quang hồi tháng 12 năm ngoái không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò hoa hậu và đã bị tướng vương miện.
Vì vậy, Zhao Na - Á hậu 1 sẽ là người kế nhiệm và trở thành đại diện nhan sắc mới của Trung Quốc trên đấu trường quốc tế.
Chúng tôi háo hức dõi theo hành trình của Zhao Na với niềm tin rằng, phụ nữ Trung Quốc hoàn toàn có thể trở thành những biểu tượng lãnh đạo ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới” - Ban tổ chức Miss Universe Trung Quốc thông tin.
Xinying Zhu người tỉnh An Huy, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc tại Trương Gia Giới. Cô theo học chuyên ngành tiếp viên hàng không tại Trường Cao đẳng Hàng không Tô Châu.
Trước Xinying Zhu – người đẹp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc, đã có nhiều nàng hậu khác cũng từng bị tước vương miện.

Theo tờ Hola!, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Panama đã ra thông báo tước bỏ ngôi vị hoa hậu của người đẹp Italy Johan Mora sau khi cô bị Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2024 yêu cầu rút sớm khỏi cuộc thi.
"Việc không tuân thủ các quy định mà tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ truyền đạt cho từng thí sinh đã dẫn đến việc đại diện của chúng tôi bị loại. Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Panama luôn ưu tiên đảm bảo sự trong sạch của thí sinh.
Tuy nhiên, do thí sinh liên tục vi phạm hợp đồng với tổ chức quốc gia, chúng tôi rất tiếc phải thông báo chính thức thu hồi danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Panama của Italy Johan Mora", tổ chức Hoa hậu Panama cho biết.
Sau tuyên bố này, các hình ảnh của Italy Johan Mora đã bị xóa khỏi tài khoản mạng xã hội của tổ chức Hoa hậu Panama và Hoa hậu Hoàn vũ Panama. Các tổ chức này cũng bỏ theo dõi cô trên mạng xã hội Instagram.
Tổ chức Hoa hậu Panama cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ để lựa chọn đại diện mới cho cuộc thi vào mùa giải năm 2025.

Vào năm 2023, đại diện Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Kazakhstan tuyên bố tước danh hiệu của người đẹp Diana Tashimbetova, đồng thời chia sẻ về việc cô tố đơn vị này vô trách nhiệm, không hỗ trợ dự thi Miss Universe 2023.
"Thời gian qua, Diana Tashimbetova đã đăng bài vu khống, livestream trên mạng xã hội với mục đích bôi nhọ cuộc thi và những người tham gia. Chúng tôi quyết định tước danh hiệu của Diana Tashimbetova", đại diện Ban tổ chức phản hồi.
Đại diện cuộc thi khẳng định, Ban tổ chức đã đầu tư nhiều tiền cho đêm chung kết, chiến dịch PR, chuẩn bị cho Diana tham gia cuộc thi và phát triển hình ảnh của cô. Tuy nhiên, điều họ nhận lại là sự thiếu tôn trọng, do đó cô không xứng đáng với danh hiệu hoa hậu.

Ngày 1/12/2022, Ban tổ chức Miss Universe Bolivia (Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia) ra quyết định tước vương miện của Fernanda Pavisic. Nguyên nhân được đưa ra là vì nàng hậu vi phạm hợp đồng sau khi cô đăng tải một video công khai chế giễu, cười cợt ảnh đại diện của các thí sinh Miss Universe và bình phẩm bằng những lời lẽ kém duyên.
Trước làn sóng chỉ trích, Fernanda Pavisic đã gửi lời xin lỗi đến các thí sinh mà mình nhắc tới. Cô cũng giải thích đây là một “thí nghiệm xã hội” nhằm chỉ ra rằng người dùng mạng xã hội có xu hướng chia sẻ các nội dung tiêu cực thay vì các bài đăng mang thông điệp tích cực.
Pavisic chia sẻ, bản thân muốn lan tỏa thông điệp: mọi người nói gì về bạn không quan trọng, quan trọng là bạn nghĩ gì về bản thân.