Hàng loạt du học sinh rút đơn xin visa Australia

GD&TĐ - Trong năm 2024, hơn 15,3 nghìn sinh viên quốc tế rút đơn xin thị thực du học tại Australia, cao gấp ba lần so với mức bình thường.

Đại học Wollongong, Australia khuyến khích sinh viên rút đơn visa hoặc hoãn nhập học.
Đại học Wollongong, Australia khuyến khích sinh viên rút đơn visa hoặc hoãn nhập học.

Đây là hiện tượng đáng báo động trong bối cảnh Chính phủ Australia đang siết chặt các quy định nhập cư.

Theo báo cáo của chuyên gia chính sách Andrew Norton, làm việc tại Đại học Monash, Australia, và dữ liệu từ Bộ Nội vụ Australia, năm 2024 chứng kiến tỷ lệ sinh viên quốc tế rút đơn xin thị thực (visa) lên đến 3,6% tổng số đơn. Con số này cao gấp 3 lần so với mức 1% trong các năm 2019 và 2023.

Một trong những lý do chính là sinh viên lo ngại bị từ chối nên quyết định rút đơn sớm để tránh hồ sơ “xấu”, làm ảnh hưởng đến việc xin visa trong tương lai.

Từ cuối năm 2023, Australia đã thực hiện nhiều biện pháp siết chặt quy định du học, bao gồm rút ngắn thời gian ở lại sau khi tốt nghiệp, nâng cao yêu cầu về tiếng Anh, và tăng mức chứng minh tài chính lên khoảng 29,7 nghìn AUD. Việc cấm chuyển đổi từ thị thực du lịch sang thị thực du học và tăng gấp đôi phí xét duyệt visa cũng là những yếu tố góp phần vào sự thay đổi trên.

Ngoài ra, thời gian xét duyệt visa kéo dài là yếu tố khiến nhiều sinh viên từ bỏ kế hoạch du học. Cụ thể, thời gian xử lý visa bậc đại học là 94 ngày, còn đối với các chương trình đào tạo nghề là 171 ngày. Nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì thời gian chờ quá lâu.

Đặc biệt, chỉ thị MD107 của Bộ Nội vụ cũng phân loại các trường đại học theo mức độ rủi ro nhập cư và yêu cầu sinh viên cung cấp nhiều bằng chứng hơn khi xin visa, khiến cho quá trình xét duyệt bị kéo dài. Điều này dẫn đến việc một số trường đã phải hủy đăng ký nhập học hoặc yêu cầu sinh viên rút hồ sơ để giảm thiểu tính phức tạp trong quá trình xin visa.

Sự thay đổi trong chính sách du học của Australia đã tạo ra môi trường không chắc chắn cho sinh viên quốc tế. Trong khi số lượng sinh viên du học ở Australia vẫn tiếp tục tăng, với hơn 1,08 triệu người thì tỷ lệ từ chối visa và các quy định mới đã khiến không ít sinh viên phải xem xét lại lựa chọn của mình.

Các chuyên gia cho rằng tỷ lệ rút đơn tăng mạnh phản ánh một giai đoạn bất thường trong việc xử lý thị thực, đặc biệt là trong các chương trình đào tạo nghề. Các đơn xin visa cho giáo dục nghề nghiệp có tỷ lệ rút cao hơn, lên tới 6,1%, so với giáo dục đại học (2,8%). Điều này có thể là hệ quả của tỷ lệ cấp visa thấp trong các ngành nghề này, khiến sinh viên cảm thấy không chắc chắn về khả năng được cấp visa.

Tình trạng này đã tạo nên một cú sốc đối với các trường đại học và các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục, vì tỷ lệ từ chối visa ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng sinh viên của các trường. Điều này đặc biệt nghiêm trọng đối với các trường có mức độ rủi ro cao, vì ứng viên cần cung cấp nhiều bằng chứng hơn trong hồ sơ xin visa, làm chậm tiến trình xét duyệt.

Sự gia tăng tỷ lệ rút đơn visa du học tại Australia phản ánh một thay đổi lớn trong chính sách và môi trường giáo dục quốc tế của quốc gia này. Dù là một trong những điểm đến du học hàng đầu, sự siết chặt quy định nhập cư đang tạo ra một thách thức lớn cho những ai mong muốn học tập tại đây.

Chuyên gia chính sách Andrew Norton từ Đại học Monash, Australia chỉ ra rằng việc rút đơn có thể là một quyết định chiến lược của sinh viên khi họ cảm thấy cơ hội được cấp visa thấp. Thực tế, trong năm 2024, tỷ lệ từ chối visa đối với giáo dục nghề nghiệp đã giảm xuống dưới 60%, trong khi giáo dục đại học chỉ giảm xuống dưới 80% trong một thời gian ngắn. Những sự thay đổi này khiến sinh viên và các trường đại học cảm thấy lo ngại về việc không thể tiếp tục học tập tại Australia.

Theo Andrew Norton

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Văn Toàn trở lại tập luyện trong màu áo Nam Định FC.

Văn Toàn báo tin vui

GD&TĐ - Tiền vệ Nguyễn Văn Toàn sắp trở lại thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương.