Hàng loạt cán bộ, viên chức bị xử lý vì sử dụng bằng cấp giả

GD&TĐ - Do gian dối trong sử dụng bằng cấp để xin tuyển dụng, hàng chục cán bộ, viên chức địa bàn huyện Cưu Kuin (tỉnh Đắk Lắk) đã bị xử lý theo quy định.

Sử dụng bằng cấp giả để được tuyển dụng (Ảnh minh họa).
Sử dụng bằng cấp giả để được tuyển dụng (Ảnh minh họa).

Sáng 29/9, ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã buộc thôi việc, chấm dứt hợp đồng và đang xử lý đối với những trường hợp sử dụng bằng THPT giả đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Sử dụng bằng cấp giả để được tuyển dụng (Ảnh minh họa).
Sử dụng bằng cấp giả để được tuyển dụng (Ảnh minh họa).

Theo ông Huy, vào ngày 23/7 vừa qua, UBND huyện đã nhận được văn bản kết luận của Công an tỉnh Đắk Lắk về việc 10 trường hợp là cán bộ, công nhân viên chức sử dụng văn bằng chứng chỉ giả trên địa bàn huyện.

Qua điều tra, các trường hợp trên đều thừa nhận sử dụng văn bằng tốt nghiệp THPT giả để đi học và xin vào làm việc tại các cơ quan nhà nước.

UBND huyện thực hiện các bước xử lý theo quy định và đã buộc thôi việc đối với 5 trường hợp (giáo viên, nhân viên các trường học); chấm dứt hợp đồng lao động đối với 2 trường hợp (nhân viên y tế trường học). Riêng 2 trường hợp nhân viên bảo vệ hợp đồng tại trường học, UBND huyện đã giao hiệu trưởng đơn vị xử lý theo thẩm quyền.

“Đối với trường hợp ông L.V.N., Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Bhốk hiện là đảng ủy viên, đại biểu HĐND là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Do đó, UBND huyện đã chuyển hồ sơ đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra, xử lý về mặt Đảng theo thẩm quyền. Đồng thời, giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện thẩm tra, rà soát lại quy trình bổ nhiệm, xin ý kiến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau khi có quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, UBND huyện sẽ tiến hành xử lý theo quy định’- ông Huy khẳng định.

Cũng theo ông Huy, có những trường hợp sử dụng văn bằng giả để công tác tại các cơ quan, đơn vị có thâm niên công tác hàng chục năm.

“Huyện sẽ cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng bằng giả để công tác, với quan điểm không bao che, dung túng”- ông Huy nhấn mạnh.

Báo GD&TĐ đã đưa tin, trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 20 cán bộ, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện Cư Kuin sử dụng bằng cấp không hợp lệ để đi học và xin tuyển dụng vào biên chế nhà nước. Các trường hợp này khi được mời lên làm việc đã thừa nhận toàn bộ gian dối trong sử dụng bằng cấp.

Hiện vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ