Hàng chục ngàn người dự khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

GD&TĐ - Tối 10/3, tại Quảng trường 10/3, tỉnh Đắk Lắk, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 chính thức khai mạc.

Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. (Ảnh: TT)
Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. (Ảnh: TT)

Kỳ vọng vào tương lai bền vững

Tham dự Lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện Tổ chức cà phê Thế giới; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Chủ tịch HĐND Huỳnh Thị Chiến Hòa; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị cùng hàng chục ngàn cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

pttg1.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ khai mạc. (Ảnh: TT)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đây là sự kiện rất có ý nghĩa, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm tròn 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 – 10/3/2025), chiến thắng mở đầu cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy toàn thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột không chỉ là sự kiện tôn vinh hạt cà phê Việt Nam, mà còn là diễn đàn mang tầm vóc toàn cầu, nơi các quốc gia sản xuất và tiêu thụ cà phê hội tụ, cùng chia sẻ tầm nhìn cho một tương lai bền vững của ngành cà phê", Phó Thủ tướng nói. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng, Đắk Lắk sẽ sớm trở thành trung tâm cà phê đặc sản, góp phần đưa thương hiệu cà phê Việt Nam vươn xa toàn cầu.

cthd.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. (Ảnh: TT)

Chương trình nghệ thuật đặc sắc

Theo đó, chương trình khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 và được dàn dựng công phu, gồm ba phần chính.

Mở đầu là chương trình nghệ thuật tái hiện 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, hòa bình và phát triển.

Tiếp đến là phần lễ với nghi thức công bố khai mạc và giới thiệu Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột là “Điểm đến của cà phê thế giới”.

khan-gia.jpg
Hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước dự khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. (Ảnh: TT)

Tại đây, Hoa hậu H’Hen Niê và Hoa hậu Đinh Thị Hoa, trong vai trò đại sứ truyền thông của lễ hội, cũng xuất hiện nổi bật. Cả hai chia sẻ niềm tự hào khi được góp phần quảng bá hình ảnh cà phê Buôn Ma Thuột và văn hóa Đắk Lắk đến bạn bè quốc tế.

Khép lại là chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng, kết hợp âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại, tôn vinh văn hóa cà phê và bản sắc Tây Nguyên.

Đặc biệt, màn bắn pháo hoa nghệ thuật vào cuối chương trình đã khép lại một đêm khai mạc sôi động, ấn tượng.

Ông Y Wem H’Môk (50 tuổi) ngụ buôn Tơng Jú, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột phấn khởi nói, năm nay lễ hội tổ chức rất quy mô, già trẻ trong buôn ai cũng háo hức đi xem từ sớm.

"Đêm khai mạc rất ấn tượng, nhất là các tiết mục ca múa về Tây Nguyên làm tôi thấy tự hào về quê hương mình. Mong rằng ngày càng có nhiều du khách biết đến Buôn Ma Thuột và thưởng thức cà phê của chúng tôi”, ông Y Wem H’Môk nói.

Còn theo ông Trần Văn Kiên (63 tuổi) ngụ xã Ea Trang, huyện M'Drắk, gia đình ông cùng một vài người bạn vượt quãng đường hơn 100km để đến lễ hội.

“Buổi chiều nay, gia đình tới ngã 6 xem lễ hội đường phố sau đó đến quảng trường 10/3 từ 6 giờ chiều để chọn chỗ ngồi đẹp. Rất ấn tượng với chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa chào mừng", ông Kiên bày tỏ.

Đây là lần thứ 9 tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, sự kiện lớn nhất của ngành cà phê Việt Nam, nhằm quảng bá cà phê đặc sản, thúc đẩy giao thương và du lịch khu vực Tây Nguyên.

Lễ hội diễn ra từ 10-13/3 với nhiều hoạt động nổi bật, trong đó hơn 100 quán cà phê phục phụ miễn phí cà phê cho du khách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.

Gian hàng của dự án BINKS tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới - sáng tạo quốc gia Techfest Vietnam 2024. Ảnh: NVCC

Gọi vốn cho sinh viên khởi nghiệp

GD&TĐ - Để những dự án khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo của sinh viên trở thành các star-tup thực sự, đưa được sản phẩm ra thị trường là chặng đường dài.