Hàn Quốc tăng chỉ tiêu trường y

GD&TĐ - Theo kế hoạch mới, chỉ tiêu tuyển sinh y khoa sẽ tăng lên hơn 3,5 nghìn sinh viên vào năm 2027, cao hơn 490 so với năm 2024.

Thông báo tăng tuyển sinh trường y từng gây nhiều tranh cãi tại Hàn Quốc.
Thông báo tăng tuyển sinh trường y từng gây nhiều tranh cãi tại Hàn Quốc.

Bộ Y tế Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch khôi phục lộ trình tăng số lượng sinh viên y khoa, với mục tiêu nâng chỉ tiêu tuyển sinh thêm 16% vào năm 2027 và tiếp tục mở rộng trong các năm sau đó.

Theo kế hoạch mới, chỉ tiêu tuyển sinh y khoa sẽ tăng lên hơn 3,5 nghìn sinh viên vào năm 2027, cao hơn 490 so với năm 2024. Con số này dự kiến tiếp tục được nâng dần lên gần 3,9 nghìn vào năm 2030. Bộ Y tế cho biết mục tiêu của chính sách là củng cố hệ thống y tế công cộng và tăng cường nhân lực cho các khu vực ngoài đô thị, nơi tình trạng thiếu bác sĩ vẫn kéo dài.

Động thái này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ giới bác sĩ. Trước đó, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc đã gọi đề xuất tăng chỉ tiêu là “vô trách nhiệm”, cho rằng chính phủ dựa trên các ước tính thiếu chính xác và dữ liệu bị bóp méo. Năm 2024, hàng nghìn bác sĩ thực tập đã đình công để phản đối kế hoạch tương tự, gây ra cuộc khủng hoảng y tế kéo dài gần hai năm.

Bộ trưởng Y tế Jeong Eun-kyeong nhấn mạnh rằng, kế hoạch được xây dựng sau quá trình thảo luận và chính phủ sẽ duy trì đối thoại “với thái độ khiêm nhường” cùng đội ngũ y tế và công chúng.

Hiện chưa rõ liệu giới bác sĩ có tái khởi động các hình thức phản đối hay không. Tuy nhiên, tranh cãi lần này cho thấy bài toán cân bằng giữa nhu cầu mở rộng hệ thống y tế và sự đồng thuận của đội ngũ chuyên môn vẫn là thách thức lớn đối với Chính phủ Hàn Quốc.

Theo The Straits Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ