Hàn Quốc: Số ca mắc nCov bất ngờ tăng, phụ huynh lo lắng khi trường học mở cửa lại

Hàn Quốc: Số ca mắc nCov bất ngờ tăng, phụ huynh lo lắng khi trường học mở cửa lại

Nhà chức trách GD đã tuyên bố kế hoạch mở lại trường học trong tuần này khi tình trạng lây lan của Covid-19 có dấu hiệu giảm đi. Sau hơn 2 tháng trường học đóng cửa, HS trung học sẽ quay lại lớp vào ngày 13/5 theo kế hoạch trên, trong khi những HS nhỏ hơn sẽ học trở lại theo từng giai đoạn từ 20/5 đến 1/6.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lo ngại về kế hoạch của chính phủ và tự hỏi liệu Bộ GD đã chuẩn bị đủ cho trường hợp lây nhiễm hàng loạt trong lớp chưa.

Một bà nội trợ 33 tuổi sống ở Anyang, tỉnh Gyeonggi có họ là Kang, cho biết ưu tiên hàng đầu của bà là sức khỏe của cậu con trai 7 tuổi.

“Con tôi đã lỡ cơ hội gặp lại trực tiếp GV và bạn bè, nhưng sức khỏe quan trọng hơn là kết bạn” – bà Kang nói.

Bà Kang cho biết chính phủ nên suy tính kỹ về việc mở cửa trường học trở lại vì trẻ em như con bà có thể nhạy cảm hơn với virus.

Nhân viên văn phòng Yeo Chul-hyung, 38 tuổi cũng là cha của bé gái 9 tuổi và bé trai 6 tuổi cho biết anh không thể gửi con tới trường khi số ca mắc liên quan tới các câu lạc bộ đêm ở Seoul tăng lên.

“Có 28 trẻ em trong lớp con gái tôi. Chỉ cần 1 HS dương tính với virus, thì tất cả 27 em và 54 phụ huynh sẽ bị cách ly. Nếu các em có anh chị em ở trường THCS, THPT, số người cách ly sẽ tăng vọt. Chính phủ có thể xử lý được tình huống đó không? Tôi nghi ngờ về khả năng này”- anh Yeo nói.

Tuy nhiên, nhà chức trách y tế cho biết còn sớm để quyết định có nên hoãn mở cửa trường học hay không vào giai đoạn này.

“Còn quá sớm để thảo luận về việc sắp xếp lại kế hoạch mở cửa trường học trở lại khi cuộc điều tra về dịch tễ học về các ca mắc mới đang ở giai đoạn đầu. Chúng tôi đã giám sát chặt chẽ tình hình lây lan của virus ở giai đoạn này” - Thứ trưởng Y tế Kim Gang-lip nói trong một cuộc họp báo.

Cùng với việc tiết lộ kết quả cuộc điều tra, ông Kim cho biết cơ quan kiểm dịch, Bộ GD và nhà chức trách địa phương sẽ thảo luận về kế hoạch mở cửa lại trường ĐH.

Hôm nay, Hàn Quốc xác nhận 34 ca mắc Covid-19 mới và đây là mức tăng cao nhất tại nước này trong vòng 1 tháng nay. Sự việc diễn ra giữa lúc TT Moon Jae-in đề ra tầm nhìn tham vọng để phục hồi nền kinh tế thời hậu Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong số 26 ca mới do lây truyền trong nước và 8 ca do đi từ nước ngoài về.

Theo Korean Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ