Hàn Quốc: Samsung tạm thời đóng cửa một nhà máy vì COVID-19

Hàn Quốc: Samsung tạm thời đóng cửa một nhà máy vì COVID-19

Samsung có kế hoạch hoàn thành công việc khử trùng tại nhà máy ở Gumi, cách Seoul 260km về phía đông nam vào ngày mai và tiếp tục hoạt động lại nhà máy vào thứ 2 – công ty cho biết.

Những nhân viên tiếp xúc với người bị nhiễm trên đã tự cách ly mình để ngăn chặn virus lây lan.

Một quan chức của Samsung cho biết việc tạm thời đóng cửa nhà máy sẽ không ảnh hưởng tới việc sản xuất điện thoại.

Nhà máy Gumi sản xuất điện thoại hàng đầu của Samsung, bao gồm điện thoại thông minh có thể gập lại là Galaxy Z Flip.

Hôm nay, Hàn Quốc thông báo có thêm 229 ca nhiễm COVID-19 mới, đưa tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 433. Đây là nơi thứ 2 ngoài Trung Quốc có số người nhiễm virus corona lớn nhất.

Trong số các ca nhiễm mới phát hiện hôm nay, 92 ca có liên quan tới một bệnh viện ở Cheongdo – thành phố phía nam liên quan tới một giáo phái – Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho hay.

Trước tình hình này, TT Hàn Quốc Moon Jae-in đã yêu cầu một “cuộc điều tra toàn diện” đối với những người tham dự lễ tang và các sự kiện của giáo phái trên.

Theo CNA/Yonhap

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.