Hàn Quốc phát hiện xác ướp 500 tuổi của một phụ nữ danh giá

Hàn Quốc phát hiện xác ướp 500 tuổi của một phụ nữ danh giá
A female mummy was discovered at an industrial complex site in Osan, near Seoul, South Korea. She is believed to be about 500 years old  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1278040/500-year-old-remains-Korean-woman-discovered-handbag.html#ixzz0ntYHJTpk
Một xác ướp nữ 500 tuổi được phát hiện ở Osan, Hàn Quốc

Các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu di sản văn hóa Seogyeong ở Seoul tin rằng người phụ nữ này là vợ của một quan chức chính phủ cao cấp sống ở triều đại Joseon (1392-1919) và đã chết trong thế kỷ 16.

Phân tích ban đầu về quan tài gỗ mà người phụ nữ này nằm bên trong đã cho thấy đây là một người phụ nữ rất quan trọng.

A satchel and ornaments worn by and buried with the Joseon Dynasty woman whose remains were found at an industrial complex site  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1278040/500-year-old-remains-Korean-woman-discovered-handbag.html#ixzz0ntYPGtLA
Một chiếc túi và vật trang trí được chôn theo người phụ nữ

Chiếc quan tài được tìm thấy tại một khu công nghiệp ở Osan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Quần áo kèm theo xác ướp sẽ giúp các nhà nghiên cứu hiểu được những phụ nữ đã sống như thế nào trong thời kỳ đó.

Mặc dù các xác ướp thường có liên quan tới Ai Cập cổ đại nhưng việc ướp xác cũng phổ biến ở Hàn Quốc. Không giống như người Ai Cập, những thi thể người Hàn Quốc không được ướp một cách thận trọng từ ban đầu mà nó xảy ra như một hiện tượng tự nhiên theo cách mà họ được chôn cất.

Researchers inspect the wooden coffin which contained the woman’s mummified remains  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1278040/500-year-old-remains-Korean-woman-discovered-handbag.html#ixzz0ntYWAkPi
Các nhà nghiên cứu xem xét quan tài có chứa xác ướp

Trong triều đại Joseon, những người thuộc tầng lớp xã hội cao được chôn theo cách nhằm ngăn cản sự phân hủy của thi thể. Người chết được đặt vào trong heogyeok – một loại mộ - và các thi thể được để trong những quan tài được bao phủ một lớp hỗn hợp đá vôi để hoàn toàn cách biệt thi thể với nước và không khí.

Phương Hà (Theo Dailymail)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.