Hàn Quốc đã có gần 1.600 người nhiễm virus COVID-19

Hàn Quốc đã có gần 1.600 người nhiễm virus COVID-19

Một bệnh nhân 74 tuổi nhiễm virus corona có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu đã suy hô hấp và qua đời, đưa tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Hàn Quốc là 13.

Trong số 334 ca nhiễm mới, có 307 ca ở Daegu và 4 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở 2 nơi này lần lượt là 1.017 và 321 ca.

Các tỉnh thành lớn khác cũng báo cáo một số ca nhiễm mới, trong đó Seoul có 5 ca – KCDC nói trong một tuyên bố.

Tổng số ca nhiễm virus corona ở Seoul là 55 và ở Busan là 58.

Các chuyên gia cảnh báo số ca nhiễm virus COVID-19 dự kiến sẽ tăng mạnh trong những ngày sắp tới khi nhà chức trách y tế bắt đầu kiểm tra 210.000 thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa.

Khi tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp, Bộ Ngoại giao Mỹ thúc giục công dân của mình không tới Hàn Quốc. TT Donald Trump cho biết chưa phải lúc đưa thêm giới hạn về đi lại với Hàn Quốc nhưng Washington có thể làm điều này vào “thời điểm phù hợp”.

Trong một tuyên bố chung hôm nay, quân đội Hàn Quốc và Mỹ cho biết đã hoãn các cuộc tập trận quân sự thường niên tại bán đảo Triều Tiên vì dịch bệnh.

Tính đến sáng nay, Hàn Quốc đã cho xuất viện 24 bệnh nhân hồi phục sau khi nhiễm virus COVID-19 – KCDC cho biết.

Theo Yonhap

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ