Hàn Quốc công bố 15 nghệ sĩ K-Pop hàng đầu thế giới

GD&TĐ - Cái tên nghệ sĩ K-Pop hàng đầu trên thế giới do Chính phủ Hàn Quốc công bố chắc chắn sẽ không khiến người hâm mộ thất vọng!

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã công bố kết quả cuộc khảo sát mới nhất của họ về các nghệ sĩ K-Pop nổi tiếng nhất trên thế giới.

Tổng cộng có 4.679 người từ 18 quốc gia đã tham gia cuộc thăm dò do chính phủ mở ra và một số cái tên lọt vào danh sách có thể khiến bạn ngạc nhiên.

15. Park Jimin (Jimin của BTS): Là một nam ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu BTS.

15. Park Jimin (Jimin của BTS):
Là một nam ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu BTS.

14. Kim Taehyung (V của BTS): V được biết tới là thành viên hấp dẫn nhất BTS để dõi theo trên sân khấu so với những thành viên khác trong nhóm. Sở hữu chất giọng trầm khác lạ cùng sắc thái biểu diễn linh hoạt cùng biểu cảm đa dạng trên gương mặt giúp V mang đến những màn trình diễn mới mẻ và cuốn hút.

14. Kim Taehyung (V của BTS):
V được biết tới là thành viên hấp dẫn nhất BTS để dõi theo trên sân khấu so với những thành viên khác trong nhóm. Sở hữu chất giọng trầm khác lạ cùng sắc thái biểu diễn linh hoạt cùng biểu cảm đa dạng trên gương mặt giúp V mang đến những màn trình diễn mới mẻ và cuốn hút.

13. Super Junior: Super Junior là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc thành lập vào năm 2005, được biết đến rộng rãi trên phạm vi quốc tế nhờ ca khúc "Sorry, Sorry" vào năm 2009. Hiện tại, dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng tên tuổi và độ nổi tiếng của Super Junior vẫn không hề giảm nhiệt.

13. Super Junior:
Super Junior là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc thành lập vào năm 2005, được biết đến rộng rãi trên phạm vi quốc tế nhờ ca khúc "Sorry, Sorry" vào năm 2009. Hiện tại, dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng tên tuổi và độ nổi tiếng của Super Junior vẫn không hề giảm nhiệt.

12. GOT7: GOT7 là nhóm nhạc nam đa quốc tịch của Hàn Quốc. Ra mắt vào năm 2014, dưới sự điều hành của công ty giải trí JYP Entertaiment. GOT7 không những được yêu thích trong Hàn Quốc mà nhóm còn được fan quốc tế đánh giá rất cao. Không những vậy, tính đến hiện tại, nhóm đã nhận được vô vàn thành tích lớn nhỏ khác nhau.

12. GOT7:
GOT7 là nhóm nhạc nam đa quốc tịch của Hàn Quốc. Ra mắt vào năm 2014, dưới sự điều hành của công ty giải trí JYP Entertaiment. GOT7 không những được yêu thích trong Hàn Quốc mà nhóm còn được fan quốc tế đánh giá rất cao. Không những vậy, tính đến hiện tại, nhóm đã nhận được vô vàn thành tích lớn nhỏ khác nhau. 

11. Jeon Jungkook (Jungkook của BTS): Jungkook là thành viên nhỏ tuổi, tài năng trong nhóm nhạc nổi tiếng thế giới BTS. Anh có biệt danh “Golden Maknae” - Em út vàng nổi tiếng nhất KPOP thế hệ Gen 3 với hàng loạt kỹ năng vượt trội. Đồng thời, không thể không kể đến gương mặt điển trai, thân hình 6 múi chuẩn soái ca cùng khả năng phô diễn giọng hát đỉnh cao, đi kèm vũ đạo hút hồn khi trình diễn trên sân khấu.

11. Jeon Jungkook (Jungkook của BTS):
Jungkook là thành viên nhỏ tuổi, tài năng trong nhóm nhạc nổi tiếng thế giới BTS. Anh có biệt danh “Golden Maknae” - Em út vàng nổi tiếng nhất KPOP thế hệ Gen 3 với hàng loạt kỹ năng vượt trội. Đồng thời, không thể không kể đến gương mặt điển trai, thân hình 6 múi chuẩn soái ca cùng khả năng phô diễn giọng hát đỉnh cao, đi kèm vũ đạo hút hồn khi trình diễn trên sân khấu. 

10. G-Dragon của BIGBANG: G-Dragon là một trong những ca sĩ hàng đầu của Hàn Quốc. Không những có một lượng fan khổng lồ ở Châu Á mà bản thân anh và nhóm nhạc BIGBANG còn có rất nhiều fan trên toàn thế giới.

10. G-Dragon của BIGBANG:
G-Dragon là một trong những ca sĩ hàng đầu của Hàn Quốc. Không những có một lượng fan khổng lồ ở Châu Á mà bản thân anh và nhóm nhạc BIGBANG còn có rất nhiều fan trên toàn thế giới. 

9. Girls "Generation (SNSD): SNSD (Girl’s Generation), là nhóm nhạc nữ trực thuộc SM Entertainment, ra mắt năm 2007 gồm 9 thành viên và nhận được rất nhiều sự chú ý và ủng hộ từ fans yêu nhạc ngay sau đó. Sau nhiều năm hoạt động, SNSD đã sở hữu 1 gia tài thành tích đồ sộ khiến không ít thần tượng Kpop ao ước và ngưỡng mộ.

9. Girls "Generation (SNSD):
SNSD (Girl’s Generation), là nhóm nhạc nữ trực thuộc SM Entertainment, ra mắt năm 2007 gồm 9 thành viên và nhận được rất nhiều sự chú ý và ủng hộ từ fans yêu nhạc ngay sau đó. Sau nhiều năm hoạt động, SNSD đã sở hữu 1 gia tài thành tích đồ sộ khiến không ít thần tượng Kpop ao ước và ngưỡng mộ.

8. BIGBANG: BIGBANG là nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên nổi tiếng Kpop với hàng loạt các bản hit gây nghiện. Nhóm nhạc kể từ khi debut được đánh giá cao bởi phong cách quái dị và trở thành bức tường thành vững chắc của Kpop. Mới đây, YG Entertainment cũng thông báo nhóm nhạc BIGBANG sẽ chính thức trở lại đường đua K-pop vào mùa xuân này. Nhóm đã hoàn thành công việc thu âm và chuẩn bị quay MV. Như vậy, đây sẽ là bài hát mới đầu tiên của BIGBANG sau 4 năm kể từ đĩa đơn "Flower Road" phát hành vào tháng 3/2018.

8. BIGBANG:
BIGBANG là nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên nổi tiếng Kpop với hàng loạt các bản hit gây nghiện. Nhóm nhạc kể từ khi debut được đánh giá cao bởi phong cách quái dị và trở thành bức tường thành vững chắc của Kpop. Mới đây, YG Entertainment cũng thông báo nhóm nhạc BIGBANG sẽ chính thức trở lại đường đua K-pop vào mùa xuân này. Nhóm đã hoàn thành công việc thu âm và chuẩn bị quay MV. Như vậy, đây sẽ là bài hát mới đầu tiên của BIGBANG sau 4 năm kể từ đĩa đơn "Flower Road" phát hành vào tháng 3/2018.

7. EXO: EXO là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc-Trung Quốc bao gồm 12 thành viên khi debut nhưng hiện tại còn 9 thành viên. Nhóm được công ty giải trí SM Entertainment thành lập tại Seoul vào ngày năm 2011 và ra mắt công chúng vào 8/4 năm 2012. Âm nhạc của họ được phát hành và biểu diễn bằng tiếng Hàn, tiếng Quan Thoại và tiếng Nhật chủ yếu kết hợp với các thể loại nhạc dance pop, hip-hop, R&B, nhạc dance điện tử cũng như house và trap.

7. EXO:
EXO là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc-Trung Quốc bao gồm 12 thành viên khi debut nhưng hiện tại còn 9 thành viên. Nhóm được công ty giải trí SM Entertainment thành lập tại Seoul vào ngày năm 2011 và ra mắt công chúng vào 8/4 năm 2012. Âm nhạc của họ được phát hành và biểu diễn bằng tiếng Hàn, tiếng Quan Thoại và tiếng Nhật chủ yếu kết hợp với các thể loại nhạc dance pop, hip-hop, R&B, nhạc dance điện tử cũng như house và trap.

6. TWICE: Nhóm TWICE là được biết đến là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được quản lý bởi công ty JYP Entertainment. Nhóm có 9 thành viên ra mắt vào tháng 10/2015 sau khi tham gia show “Sixteen”. Các thành viên đến từ các quốc gia khác nhau: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. TWICE không chỉ nổi tiếng bởi những bản “hit” đình đám mà còn bởi visual cực đỉnh.

6. TWICE:
Nhóm TWICE là được biết đến là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được quản lý bởi công ty JYP Entertainment. Nhóm có 9 thành viên ra mắt vào tháng 10/2015 sau khi tham gia show “Sixteen”. Các thành viên đến từ các quốc gia khác nhau: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. TWICE không chỉ nổi tiếng bởi những bản “hit” đình đám mà còn bởi visual cực đỉnh. 

5. PSY: Psy tên thật là Park Jae-sang nhưng chàng ca sĩ mập mạp của làng nhạc Hàn Quốc lựa chọn nghệ danh này xuất phát từ chữ "psycho" (nghĩa là kẻ tâm thần trong tiếng anh). Sự nghiệp không mấy rực rỡ nhưng Psy vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ. Phải tới năm 2012, mọi nỗ lực của anh mới được đền đáp. Ca khúc và MV Gangnam Style trở thành hiện tượng toàn cầu tưởng, đưa Psy trở thành ngôi sao đẳng cấp quốc tế.

5. PSY:
Psy tên thật là Park Jae-sang nhưng chàng ca sĩ mập mạp của làng nhạc Hàn Quốc lựa chọn nghệ danh này xuất phát từ chữ "psycho" (nghĩa là kẻ tâm thần trong tiếng anh). Sự nghiệp không mấy rực rỡ nhưng Psy vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ. Phải tới năm 2012, mọi nỗ lực của anh mới được đền đáp. Ca khúc và MV Gangnam Style trở thành hiện tượng toàn cầu tưởng, đưa Psy trở thành ngôi sao đẳng cấp quốc tế.

4. Lisa của BLACKPINK: Lisa là một nữ rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công người Thái Lan. Cô là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BLACKPINK trực thuộc YG Entertainment.

4. Lisa của BLACKPINK:
Lisa là một nữ rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công người Thái Lan. Cô là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BLACKPINK trực thuộc YG Entertainment.

3. IU: IU trước khi trở thành nữ thần tượng hàng đầu K-pop đã trải qua tuổi thơ khốn khó.Với vẻ ngoài dễ thương, trong sáng cùng chất giọng ngọt ngào, cao vút, IU được khán giả ưu ái với danh xưng “em gái quốc dân”. Đến nay, IU là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu có sự nghiệp solo thành công nhất tại Hàn Quốc. Ngoài ra, không chỉ thành công ở lĩnh vực âm nhạc, IU cũng là một trong số ít nữ thần tượng được đánh giá cao khi lấn sân diễn xuất.

3. IU:
IU trước khi trở thành nữ thần tượng hàng đầu K-pop đã trải qua tuổi thơ khốn khó.Với vẻ ngoài dễ thương, trong sáng cùng chất giọng ngọt ngào, cao vút, IU được khán giả ưu ái với danh xưng “em gái quốc dân”. Đến nay, IU là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu có sự nghiệp solo thành công nhất tại Hàn Quốc. Ngoài ra, không chỉ thành công ở lĩnh vực âm nhạc, IU cũng là một trong số ít nữ thần tượng được đánh giá cao khi lấn sân diễn xuất. 

2. BLACKPINK: BLACKPINK hiện đang là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc với 4 thành viên vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, cá tính và tài năng gồm: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Nhóm nhạc này do Công ty YG Entertainment thành lập và quản lý (đây là một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc với rất nhiều thành tích nổi bật).

2. BLACKPINK:
BLACKPINK hiện đang là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc với 4 thành viên vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, cá tính và tài năng gồm: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Nhóm nhạc này do Công ty YG Entertainment thành lập và quản lý (đây là một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc với rất nhiều thành tích nổi bật).

1. BTS: BTS là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập vào năm 2010 và ra mắt vào năm 2013 bởi Big Hit Entertainment gồm 7 thành viên. BTS là một trong những nhóm nhạc không chỉ có sức ảnh hưởng trong khu vực mà còn lan rộng và đánh sang thị trường quốc tế. BTS phá vỡ kỷ lục ở nhiều nước như: Anh, Mỹ, Úc, Canada đang dần khẳng định được vị thế của mình trong nền âm nhạc toàn thế giới.

1. BTS:
BTS là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập vào năm 2010 và ra mắt vào năm 2013 bởi Big Hit Entertainment gồm 7 thành viên. BTS là một trong những nhóm nhạc không chỉ có sức ảnh hưởng trong khu vực mà còn lan rộng và đánh sang thị trường quốc tế. BTS phá vỡ kỷ lục ở nhiều nước như: Anh, Mỹ, Úc, Canada đang dần khẳng định được vị thế của mình trong nền âm nhạc toàn thế giới. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ