Hàn Quốc: Chuyển trạng thái “bình thường mới” trong trường học

GD&TĐ - Đầu tuần này, Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo các trường học sẽ chuyển sang biện pháp đi học “bình thường mới” từ học kỳ mới, bắt đầu từ tháng 3/2022.

Hàn Quốc đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi học sinh học bán trú.
Hàn Quốc đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi học sinh học bán trú.

Bộ Giáo dục đã công bố kế hoạch gồm 4 giai đoạn liên quan đến việc mở cửa trường học theo trạng thái “bình thường mới” nhưng vẫn cho phép các trường ứng phó linh hoạt với các tình huống bất thường.

Ở cấp độ 1, trường tổ chức học trực tiếp và các hoạt động ngoại khóa. Ở cấp độ 2, các lớp học diễn ra bình thường nhưng hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ, lớp học ngoài giờ bị hạn chế.

Với cấp độ 3, trường học chuyển sang học kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp để giới hạn số học sinh trong lớp học. Khi chuyển sang cấp độ 4, các trường học sẽ tổ chức dạy trực tuyến hoàn toàn.

Nếu số ca nhiễm hàng ngày trong trường học vượt quá 3% tổng số học sinh hoặc số học sinh không thể đến trường vượt quá 15%, các trường có thể chuyển sang cấp độ 2. Khi đồng thời vượt qua 2 tiêu chí trên, các trường chuyển sang cấp độ 3. Nếu số học sinh nhiễm Covid-19 tỷ lệ thuận với số ca trong cộng đồng, trường chuyển sang dạy trực tuyến 100%.

Dựa trên quy định mới của Bộ Giáo dục, các trường sẽ đặt ra tiêu chuẩn riêng để ứng phó khẩn cấp với đại dịch. Vì Hàn Quốc hiện đã giới hạn xét nghiệm PCR cho một số nhóm nhất định, Bộ Giáo dục sẽ hỗ trợ các trường thích ứng với biện pháp xét nghiệm mới.

Đơn cử, những người tiếp xúc gần với một F0 nhưng không có triệu chứng hoặc được cho là có nguy cơ thấp sẽ xét nghiệm nhanh 3 lần trong 7 ngày cách ly trước khi trở lại trường. Trường sẽ phát kit xét nghiệm cho phép học sinh tự kiểm tra tại nhà.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã phối hợp với Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm để đảm bảo phân bố đủ kit xét nghiệm cho các trường. Dự kiến, 6,5 triệu bộ kit sẽ được sử dụng trong 1 tháng tại các trường học.

Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hae cho biết: Chúng tôi chuẩn bị cho học kỳ mới như thể chúng tôi là phụ huynh của học sinh. Rất khó đảm bảo các trường học sẽ trở lại bình thường vào tháng 3. Tuy nhiên, điều quan trọng là học sinh phải trở lại trường để khắc phục những tổn thất trong 2 năm qua.

Tuy nhiên, quy định mới đã vấp phải sự phản đối từ phụ huynh, cán bộ quản lý các nhà trường. Liên đoàn các Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc chỉ trích Bộ Giáo dục đã đặt gánh nặng quản lý Covid-19 lên trường học và giáo viên.

Đại diện Liên đoàn bày tỏ: Quy định mới đặt trách nhiệm điều tra dịch tễ học, xét nghiệm nhanh, ngăn ngừa và kiểm soát dịch lên giáo viên. Điều này không thể phòng chống dịch hiệu quả và không thể phục hồi giáo dục trong trạng thái bình thường mới.

Chị Kim Ji-yoon, phụ huynh có 2 con, chia sẻ: Một số người dự đoán sẽ có hơn 100.000 ca nhiễm được ghi nhận vào cuối tháng này. Tôi lo lắng cho tình hình tại trường học nếu học sinh phải đến trường. Tôi hy vọng các trường cho phép học sinh, phụ huynh quyết định việc trở lại trường.

Ngược lại, trên các phương tiện truyền thông, một số phụ huynh ủng hộ kế hoạch mở cửa trường học của Hàn Quốc và khẳng định sẽ cho con đi học lại vào tháng 3.

Theo Korea Herald

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tri ân nhà giáo Vũ Thị Cúc trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sáng kiến giúp học sinh biết giao tiếp và hợp tác

GD&TĐ - Hơn 30 năm gắn bó với nghề, nhà giáo Vũ Thị Cúc (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội, TP Hà Nội) đã sớm nhận ra điều học sinh cần không chỉ là kiến thức, mà còn là kỹ năng sống: Biết chia sẻ, lắng nghe và hợp tác.

Cô Dương Thị Huyên trong lễ chia tay học trò mùa Hè 2025. Ảnh: NVCC

Cuộc gặp ý nghĩa và mối duyên lành

GD&TĐ - Từ những ngày còn là học sinh THCS, cô Dương Thị Huyên đã bén duyên với Báo Giáo dục và Thời đại, nơi khơi dậy niềm đam mê văn chương và khát khao được viết.