Hải quân Pháp dự định chế tạo tàu sân bay hạt nhân mới đầy hứa hẹn

Hải quân Pháp dự định chế tạo tàu sân bay hạt nhân mới đầy hứa hẹn

Đến nay, tàu sân bay duy nhất đang hoạt động của Pháp là “Charles de Gaulle”, vẫn bị buộc phải đứng ở cảng do vấn đề sức khỏe của hàng trăm thành viên thủy thủ đoàn.

Theo đó, cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng Pháp, dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm nay, sẽ thảo luận về khả năng chế tạo một tàu sân bay nguyên tử với lượng giãn nước lên tới 75 nghìn tấn. Pháp muốn tạo ra một tàu sân bay với lượng giãn nước nằm ở mức trunng bình giữa tàu sân bay hạt nhân “Charles de Gaulle” và tàu sân bay “Theodore Roosevelt” của Mỹ.

Được biết, tổng lượng giãn nước của tàu sân bay “Charles de Gaulle” hiện đang hoạt động của Pháp là 42 nghìn tấn và tổng lượng giãn nước của tàu sân bay Mỹ “Theodore Roosevelt” là khoảng 97 nghìn tấn.

Cuộc thảo luận đầu tiên về vấn đề này đã diễn ra vào tháng 2 vừa qua. Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Florence Parley tuyên bố rằng bà ủng hộ sáng kiến ​​của Hải quân trong việc tạo ra một tàu sân bay hạt nhân triển vọng. Để tiến hành dự án này, cần có sự phê duyệt của Tổng thống đất nước.

Theo thông tin từ Lực lượng Vũ trang Pháp, ban đầu, Pháp muốn chế tạo một tàu sân bay với động cơ thông thường, tuy nhiên hiện tại, họ cho rằng một tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ là một lựa chọn phù hợp hơn. Điều này sẽ làm tăng khả năng tự chủ của tàu chiến, giúp thực hiện các chuyến đi dài mà ít cần cập cảng để tiếp nhiên liệu.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ