Hàn Quốc không có kế hoạch khôi phục giãn cách dù ổ dịch mới bùng phát

Hàn Quốc không có kế hoạch khôi phục giãn cách dù ổ dịch mới bùng phát

Hàng nghìn người đã được giám sát sức khoẻ và xét nghiệm Covid-19, sau khi nhiều trường hợp mới tại Hàn Quốc có liên quan đến các hộp đêm và quán bar ở phố Itaewon (Seoul).

Tới nay, nước này ghi nhận ít nhất 119 trường hợp nhiễm Covid-19 có liên quan đến các điểm giải trí đêm - nơi vừa mở cửa trở lại khi đất nước nới lỏng các hạn chế. Trong số 119 ca bệnh, có 11 người dưới 19 tuổi.

Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip cho biết, việc nối lại biện pháp giãn cách xã hội là không thể. Thứ trưởng Kim cũng nói thêm, số ca nhiễm mới hằng ngày tại nước này vẫn dưới 50 và các quan chức có thể khoanh vùng 95% ca bệnh.

"Tới nay, chúng tôi vẫn sẽ theo dõi tình hình lây nhiễm của dịch bệnh và xem xét có nên cân nhắc lại chính sách giãn cách hay không", ông Kim phát biểu.

Ngày 13/5, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã ghi nhận 26 trường hợp mắc Covid-19 mới, với 21 ca liên quan đến các hộp đêm tại Seoul.

Sự bùng phát của dịch bệnh tại Itaewon đã khiến giới chức Hàn Quốc yêu cầu các câu lạc bộ đêm và quán bar đóng cửa. Ngoài ra, kế hoạch mở lại các trường học cũng được tạm hoãn. Tuy nhiên, chính phủ quyết định nới lỏng hạn chế bằng cách cho phép văn phòng, nơi công cộng và trung tâm thể thao hoạt động.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...