Thông tin này được Defense One đăng tải, dẫn lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.
Trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, ông Hegseth cho biết với số lượng tàu chiến tham gia phong tỏa ngày càng tăng, Mỹ "không vội vàng đạt được thỏa thuận" và Quân đội Mỹ "có bao nhiêu thời gian tùy thích".
"Rõ ràng với lệnh phong tỏa này, thời gian không có lợi cho họ. Hơn nữa Tổng thống Trump đã cho phép Hải quân Mỹ tiêu diệt bất kỳ tàu cao tốc nào của Iran cố gắng rải thủy lôi hoặc cản trở việc đi lại qua eo biển Hormuz", vị bộ trưởng cho biết.
Ông Hegset từ chối nói rõ khi nào cuộc phong tỏa sẽ kết thúc, chỉ khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục “chừng nào còn cần thiết”. Kể từ khi cuộc phong tỏa bắt đầu vào tuần trước, Mỹ đã triển khai 34 tàu và chặn bắt ít nhất 3 tàu.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng chỉ trích các đồng minh và nhấn mạnh cuộc chiến với Iran do Mỹ và Israel phát động, "không nên chỉ là một cuộc chiến của Mỹ".
"Chúng tôi không trông chờ vào châu Âu, nhưng họ cần eo biển Hormuz hơn Mỹ rất nhiều và có lẽ họ nên bớt nói suông bằng cách tổ chức hội nghị khoa trương để cùng chung tay giải quyết vấn đề. Đây là cuộc chiến của họ nhiều hơn là của chúng ta", ông Hegset nói.
Lực lượng IRGC đã rải thủy lôi ở eo biển Hormuz bằng những chiếc thuyền nhỏ có khả năng chở từ 2 đến 3 quả mìn biển, ngay sau khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc xung đột với Iran vào cuối tháng 2/2026.
Đồng thời Iran công khai tuyên bố họ không thể mở hoàn toàn eo biển Hormuz cho tàu thuyền qua lại vì "không tìm thấy" tất cả số thủy lôi mà họ đã rải trước đó.
Cuối tháng 4, báo chí biết được rằng Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thả thêm thủy lôi ở eo biển Hormuz sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu.
Việc phát hiện thủy lôi mới ở eo biển Hormuz đe dọa làm trì hoãn việc mở cửa lại hoạt động vận tải biển, ngay cả sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc trước đó cho biết sẽ mất tới 6 tháng để hoàn toàn rà phá thủy lôi ở eo biển. Quân đội chỉ có thể bắt đầu chiến dịch này sau khi chiến tranh giữa với Iran kết thúc.
Vương quốc Anh và Pháp đã khởi xướng việc thành lập một liên minh đa quốc gia để khôi phục hoạt động vận tải biển ở eo biển Hormuz sau khi hòa bình được thiết lập.