Tổng thống Donald Trump đã hạ thấp những tuyên bố gần đây của người đồng cấp Nga Vladimir Putin liên quan đến cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân, thay vào đó, ông chỉ ra sự gần gũi và khả năng của tàu ngầm nguyên tử Mỹ.
Phát biểu với các phóng viên trên Không lực Một trong chuyến đi tới châu Á, ông Trump đã bác bỏ tầm quan trọng đối với hiệu suất tầm xa của tên lửa này.
"Họ biết chúng ta có một tàu ngầm hạt nhân, mạnh nhất thế giới, ngay ngoài khơi bờ biển của họ" ông Trump nói, "Vậy nên ý tôi là, nó không nhất thiết phải đi 8.000 dặm, và họ không hề đùa giỡn với chúng ta, chúng ta cũng không hề đùa giỡn với họ. Chúng ta thử tên lửa liên tục".
Bình luận của ông Trump được đưa ra sau thông báo công khai của Tổng thống Putin hôm 26 tháng 10 rằng Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa Burevestnik, còn được NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall.
Theo giới lãnh đạo quân đội Nga, bài kiểm tra diễn ra vào ngày 21 tháng 10 và kéo dài khoảng 15 giờ, trong đó tên lửa đã bay được quãng đường 14.000 km, tương đương khoảng 8.700 dặm.
Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov phát biểu trong cuộc họp báo: "Các đặc điểm kỹ thuật của tên lửa cho phép nó tấn công mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt ở bất kỳ đâu trên thế giới với độ chính xác được đảm bảo".
Ông Putin mô tả cuộc thử nghiệm này là bằng chứng về "độ tin cậy của lá chắn hạt nhân Nga" và cho biết Burevestnik đại diện cho "một hệ thống vũ khí độc đáo mà không quốc gia nào khác sở hữu".
Nhà lãnh đạo nói thêm, Moskva hiện sẽ nỗ lực xác định các lựa chọn triển khai và bắt đầu chuẩn bị cơ sở hạ tầng để tích hợp vũ khí này vào lực lượng vũ trang.
Sau đó ông Trump chỉ trích phát biểu của Tổng thống Nga, cho rằng tuyên bố này là không cần thiết trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra:
"Nhân tiện, tôi cũng không nghĩ Putin nói điều đó là phù hợp. Ông ấy nên chấm dứt chiến tranh, một cuộc chiến lẽ ra chỉ kéo dài một tuần giờ đã bước sang năm thứ tư, đó là điều ông ấy nên làm thay vì thử tên lửa".
Burevestnik là một trong số các hệ thống vũ khí tiên tiến mà Nga đã quảng bá kể từ năm 2018, khi ông Putin lần đầu tiên giới thiệu tên lửa này cùng với các loại vũ khí khác như ICBM Sarmat, tên lửa siêu thanh Kinzhal và ngư lôi hạt nhân Poseidon.
Trong những lần thử nghiệm hệ thống Burevestnik trước đây, Nga đã gặp phải những thách thức kỹ thuật và lo ngại về an toàn. Một sự cố năm 2019 tại bãi thử Nenoksa ở vùng Arkhangelsk đã dẫn đến vụ nổ khiến 5 người thiệt mạng và đặt ra những câu hỏi về mức độ phơi nhiễm và khả năng kiểm soát bức xạ.
Trong khi các quan chức Nga hiện tuyên bố tên lửa đã sẵn sàng cho kế hoạch triển khai, phía Mỹ vẫn chưa xác nhận bất kỳ diễn biến song song nào.
Tuy nhiên ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn sẵn sàng và duy trì năng lực hạt nhân mạnh mẽ mà không cần phải công khai quảng bá các hệ thống mới: “Chúng tôi liên tục thử nghiệm tên lửa”, nhà lãnh đạo nhắc lại.