HLV Chu Đình Nghiêm quyết tâm đánh bại Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 13 V.League

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá cao đội chủ nhà HAGL, nhưng quyết tâm cùng các học trò đánh bại đối thủ này ở vòng 13 V.League.

HLV Chu Đình Nghiêm quyết tâm đánh giành trọn 3 điểm ở vòng 13 V.League.
HLV Chu Đình Nghiêm quyết tâm đánh giành trọn 3 điểm ở vòng 13 V.League.

Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng đứng sát nhau trên bảng xếp hạng V-League 2022 sau 12 vòng đấu. Đội bóng phố núi đang giữ vị trí thứ ba với 19 điểm. Trong khi đó, với 17 điểm trong tay, Hải Phòng sẽ vượt lên trên đối thủ nếu giành được chiến thắng trên sân khách ở vòng đấu này lúc 17h hôm nay 19/8.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, HAGL chỉ thua 1 trận. Tuy nhiên, đội bóng phố núi cũng chỉ thắng được Hải Phòng 2 trận. Hiện tại, trình độ của hai đội không quá khác biệt và chiến thắng sẽ chỉ thuộc về đội bóng nào chơi tốt hơn và tận dụng tốt hơn cơ hội của mình.

Được chơi trên sân nhà Pleiku, HLV Kiatisuk đang hoài nghi về khả năng trở lại của tiền đạo Công Phượng. Ở vòng trước, tiền đạo mang áo số 10 gặp vấn đề về sức khoẻ nên không thể thi đấu nhưng anh đã trở lại trên sân tập cùng đồng đội. Ngoài ra Hồng Duy chắc chắn vắng mặt vì án treo giò của ban tổ chức, trong khi Minh Vương vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ trước trận đấu giữa HAGL và Hải Phòng : “Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn với đội bóng đất Cảng, bởi HAGL hiện có lực lượng rất ổn lại được thi đấu trên sân nhà, nên “muốn giành 3 điểm trước đội chủ nhà Phố Núi thật chẳng đơn giản, nên có được điểm cũng là thành công với Hải Phòng”.

“Món quà mà tôi mong nhất là các học trò của mình sẽ giành được 3 điểm trong cuộc so kè trên sân Pleiku trước chủ nhà HAGL. Nếu giành được chiến thắng, đấy sẽ là món quà sinh nhật thật tuyệt vời”.

Lịch thi đấu vòng 13 Night Wolf V-League 2022 (ngày 19/8):

17h sân Pleiku: HAGL vs Hải Phòng

18h sân Hà Tĩnh: Hà Tĩnh vs Nam Định

19h15 sân Hàng Đẫy: Viettel vs SLNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.