Hải Phòng: Triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn

GD&TĐ - Nhóm đối tượng ngụy trang tinh vi giấu số lượng lớn ma túy vào trong ruột quả bưởi để vận chuyển về Hải Phòng tiêu thụ.

Hai đối tượng di chuyển bằng taxi hãng Bắc Á để vận chuyển “hàng” đi tiêu thụ tại Bắc Ninh, ảnh: an ninh hải phòng
Hai đối tượng di chuyển bằng taxi hãng Bắc Á để vận chuyển “hàng” đi tiêu thụ tại Bắc Ninh, ảnh: an ninh hải phòng

Trước đó từ đầu năm 2018, Đội 8 Phòng CSHS, Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện một nhóm đối tượng hình sự hoạt động trên nhiều lĩnh vực với địa bàn rộng. Đặc biệt, nhóm đối tượng trên đều có dấu hiệu sử dụng thuốc lắc và ma túy đá.

Chính do nhu cầu sử dụng ma túy, nhóm đối tượng trên thường vận chuyển ma túy trái phép với số lượng lớn từ TP Hồ Chí Minh về tiêu thụ tại Hải Phòng. Ngoài ra, nhóm đối tượng trên còn hoạt động đòi nợ thuê, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích…

Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát đã phát hiện nhóm này chuẩn bị đánh một chuyến hàng lớn. Đến 10h30’ ngày 05/10/2018, tổ công tác của Phòng CSHS, Công an thành phố Hải Phòng kết hợp với Công an phường Kênh Dương (quận Lê Chân, Hải Phòng) đã bắt quả tang Nguyễn Bảo Việt (sinh năm 1986, ở thôn Lương Quán, xã Nam Sơn, huyện An Dương, HP) và Nguyễn Ngọc Ánh (sinh năm 1987, trú ở lô 3 Mặt Bằng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, HP) đang ngồi trong xe taxi có BKS: 30A – 643.77 của hãng Bắc Á (Hà Nội).

Hơn 1.700 viên nén được ngụy trang khéo léo giấu trong những quả bưởi. Ảnh: an ninh Hải Phòng

Hơn 1.700 viên nén được ngụy trang khéo léo giấu trong những quả bưởi. Ảnh: an ninh Hải Phòng

Tại thời điểm trên, khi kiểm tra xe taxi phát hiện Việt và Thanh mang theo 5 quả bưởi hồng da xanh. Điều đáng nói, 3 trong số 5 quả bưởi trên được ngụy trang rất khéo giấu 7 bọc được quấn băng dính chứa 1.700 viên nén hình trụ màu nây và màu xanh có in logo LV.

Căn cứ theo lời khai của đối tượng, Ban chuyên án đã tiến hành khám xét nơi ở của Lê Thành Kiên. Tại đây, lực lượng chức năng thu thêm 300 viên nén hình trụ màu xanh in logo LV; 215,17 gam ma túy loại viên nén (MDMA) và 0,93 gam ma túy đá (Methamphetamine).

Ban chuyên án cũng tiến hành bắt 2 đối tượng khác là Nguyễn Xuân Hiếu (có 2 tiền án, sinh năm 1990, ở thôn Chợ Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) và Phan Thành Minh (có 1 tiền án, sinh năm 1971, ở 28/134 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận: Nguyễn Bảo Việt và Nguyễn Xuân Hiếu đã bàn nhau mua thuốc lắc từ TP Hồ Chí Minh đưa ra tiêu thụ tại Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh vừa để vừa thỏa mãn nhu cầu sử dụng ma túy, vừa kiếm lợi nhuận chia đôi.

Theo đó, ngày 03/10, Hiếu phân công Nguyễn Ngọc Ánh đi máy bay từ Hải Phòng vào nhận ma túy trong TP Hồ Chí Minh. Khi đến bến xe Miền Đông, Ánh được một đối tượng giao cho 1 túi chứa 6 quả bưởi hồng da xanh. Tiếp đó Ánh bắt xe khách mang số bưởi trên ra Hà Nội.

Đến sáng 05/10, đối tượng Ánh và Việt thuê xe taxi hãng Bắc Á (Hà Nội) để mang “hàng” về nhà của Kiên . Sau khi giao cho Kiên 300 viên nén màu xanh ký hiệu LV, Việt và Ánh khi đang định đưa số “hàng” còn lại lên tiêu thụ tại Bắc Ninh thì bị bắt giữ.

Hiện, Phòng CSHS đã ra quyết định tạm giữ đối với Lê Thành Kiên, Nguyễn Xuân Hiếu, Nguyễn Bảo Việt, Phan Thành Minh và Nguyễn Ngọc Ánh về các hành vi phạm tội nêu trên để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ