Hải Phòng: Tạo điều kiện tốt nhất đón học sinh trở lại trường

GD&TĐ - Hôm nay, ngày 14/2, các trường mầm non, tiểu học trên toàn thành phố mở cửa đón học sinh. Sau kì nghỉ dịch và nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài tỉ lệ học sinh tới trường học trực tiếp còn thấp.

Giáo viên Trường Mầm non An Dương, quận Lê Chân đón học sinh sáng ngày 14/2
Giáo viên Trường Mầm non An Dương, quận Lê Chân đón học sinh sáng ngày 14/2

Ghi nhận sáng 14/2 tại một số trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Phòng số lượng học sinh đến trường còn vắng nhiều.

Tại Trường Mẫu giáo Kim Đồng 1, quận Lê Chân, cô Vũ Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, để đón học sinh đến trường nhà trường đã chuẩn bị chu đáo từ công tác tuyên truyền tới phụ huynh qua các nhóm lớp, đến dọn vệ sinh, trang trí lớp học. Từ sáng sớm, các lớp học đã được mở của thông thoáng; đồ dùng học tập, góc sáng tạo được trang trí gọn gàng, đẹp mắt.

Tuy nhiên, đến 8 giờ 30 phút sáng có 10 cháu tới trường, còn lại phụ huynh vẫn xin cho con nghỉ thêm. Quan điểm của nhà trường là tạo mọi điều kiện tốt nhất để đón học sinh đi học.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Văn Kiệm kiểm tra công tác dạy học tại Trường Mẫu giáo Sao sáng 4, quận Ngô Quyền
Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Văn Kiệm kiểm tra công tác dạy học tại Trường Mẫu giáo Sao sáng 4, quận Ngô Quyền

Trường Mẫu giáo Sao sáng 4 , quận Ngô Quyền có 455 học sinh. Ngày đầu, trường đón 21 cháu. 

Cô Dương Thị Phương Hảo, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, trước khi đón trẻ tới trường, cán bộ, giáo viên đã tích cực tuyên truyền tới phụ huynh. Nhà trường đã chuyển các văn bản chỉ đạo của ngành Giáo dục và ngành Y tế và động viên phụ huynh cho trẻ đến trường trên tinh thần tự nguyện. Các cô sẵn sàng đón trẻ. 

Cô giáo Bùi Thúy Hiền, giáo viên Trường Mẫu giáo Sao sáng 4 chia sẻ, ở lớp cô luôn tận tình chăm sóc và đảm bảo an toàn cho các con
Cô giáo Bùi Thúy Hiền, giáo viên Trường Mẫu giáo Sao sáng 4 chia sẻ, ở lớp cô luôn tận tình chăm sóc và đảm bảo an toàn cho các con

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, quận Lê Chân có tổng số 1.591 học sinh, trong đóc 13 lớp học 2 buổi/ngày và 21 lớp học một buổi. Sáng 14/2, có 380/1065 học sinh đi học.

Cô Lê Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, ngày đầu học sinh đến trường còn vắng nhưng thầy cô luôn chào đón các em. Tuần đầu các cô đang ôn lại kiến thức cho học sinh khi học trực tuyến. Nhà trường cùng địa phương và ngành Y tế làm tốt công tác phòng dịch trong trường nên phụ huynh yên tâm.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, quận Lê Chân trong buổi học đầu tiên sau thời gian dài dừng tới trường
Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, quận Lê Chân trong buổi học đầu tiên sau thời gian dài dừng tới trường

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Trưởng phòng GD&ĐT quận Lê Chân khẳng đinh, toàn ngành Giáo dục quận đã sẵn sàng đón học sinh đi học trực tiếp.

Để mở cửa trường học, các thầy cô đã rà soát từng học sinh. Nếu số lượng học sinh F0 ở một lớp nhiều, các cô khoanh vùng và chuyển dạy học online; trường có giáo viên F0 thì phân công giảng dạy thay hoặc cô dạy online. Khuyến khích các cô trực tuyến trên lớp. Vừa dạy, các cô vừa rà soát kiến thức cho học sinh, qua nắm bắt nếu các cháu không hiểu bài thì sẽ ôn lại online cho các em.

Giáo viên Trường Mầm non An Dương, quận Lê Chân đón và khử khuẩn tay cho trẻ trước khi vào lớp
Giáo viên Trường Mầm non An Dương, quận Lê Chân đón và khử khuẩn tay cho trẻ trước khi vào lớp

Theo thống kê nhanh của Sở GD&ĐT trong sáng 14/2, khối mầm non có 15% trẻ tới trường; khối tiểu học 28% học sinh tới trường.

Sáng 14/2, ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đoàn công tác của Sở đã đi kiểm tra một số trường mầm non, tiểu học trên địa bàn. Qua đó, ông Kiệm bày tỏ quan điểm, các nhà trường đã sẵn sàng mở cửa trường học, dù có một học sinh vẫn duy trì hoạt động.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, quận Lê Chân đón học sinh với thông điệp 5K
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, quận Lê Chân đón học sinh với thông điệp 5K

Để đón học sinh quay lại học trực tiếp, các trường đã có kinh nghiệm từ các đợt dịch trước. Luôn đảm bảo các điều kiện y tế, giãn cách, phân luồng học sinh, ứng xử khi có ca F0 và các nguy cơ phát sinh.

Mỗi nhà trường đều có tổ công tác, và đã xây dựng kịch bản ứng xử với dịch bệnh khá tốt.

Tuy nhiên, nhà trường không thể chủ quan, mà phải tập trung làm tốt nhất công tác phòng dịch, nhất là trong thời gian cao điểm này, để tạo sự an tâm cho phụ huynh và học sinh.

Cô trò Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền
Cô trò Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền

Như thông điệp của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, các nhà trường kiên quyết, bản lĩnh, nhất quán trong mở cửa trường học.

Nhà trường phải tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức từ cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh.

Thực tế có một số cán bộ, giáo viên cũng có tâm lý e ngại trước sức ép của dư luận. Chúng ta tôn trọng ý kiến của phụ huynh nhưng phải tuyên truyền tới phụ huynh việc đưa con em mình đến trường là một điều bình thường. Ngành Giáo dục đang cố gắng làm tất cả vì sự an toàn của học sinh. Chứ không phải là đánh đổi việc đến trường với bất kỳ việc gì khác, ông Kiệm nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con trai Ronaldinho lọt tầm ngắm của MU.

Man United hỏi mua con trai Ronaldinho

GD&TĐ - Theo Mundo Deportivo, Man United có ý định hỏi mua Joao Mendes, khi Jim Ratcliffe rất ngưỡng mộ tài năng của sao trẻ người Brazil.