Hải Phòng: Lớp học “2 trong 1”, thầy trò cùng thích ứng

GD&TĐ - Học sinh không thể đến trường mà vẫn được học cùng các bạn. Đó là mô hình lớp học “2 trong 1” đang được triển khai hiệu quả tại nhiều trường học tại Hải Phòng.

Học sinh lớp 12A9, Trường THPT Ngô Quyền trong giờ học.
Học sinh lớp 12A9, Trường THPT Ngô Quyền trong giờ học.

Thích ứng với dạy học linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh và “lo xa” cho chương trình SGK lớp 10, Trường THPT Lê Hồng Phong, quận Hồng Bàng đã trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ phục vụ dạy học trực tuyến đến 29 phòng học trong toàn trường.

Thầy Đinh Hồng Tiệp - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong - cho hay: Học sinh không chỉ học trực tuyến, mà còn sinh hoạt lớp, tham gia các hoạt động của trường trực tuyến. Đặc biệt, với những học sinh và giáo viên không thể đến trường do ảnh hưởng của dịch mọi hoạt động dạy học vẫn diễn ra bình thường.

Mô hình lớp học “2 trong 1” cũng được triển khai hiệu quả tại Trường Tiểu học Minh Đức, THCS Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên) và Trường THPT Ngô Quyền (quận Lê Chân).

Cô Đinh Thị Liễu, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A3, Trường Tiểu học Minh Đức, chia sẻ: Kết hợp dạy học trực tiếp lẫn trực tuyến là việc cần có trong bối cảnh hiện nay. Qua tương tác, cô Liễu cho rằng, một số học sinh F0 đang điều trị ở nhà vẫn nắm kiến thức tốt. Phụ huynh yên tâm và ủng hộ.

Ngay từ đầu năm học, Trường THCS Kênh Giang đã có các kịch bản khác nhau về dạy học trực tuyến và trực tiếp; dạy học kết hợp. Thầy Đỗ Anh Dũng, Hiệu trưởng nhà trường - thông tin: Trường cho tổ, nhóm chuyên môn rà soát xây dựng chương trình với các khối lớp xác định nội dung cốt lõi, thích ứng trong từng hoàn cảnh để đảm bảo khung kế hoạch thời gian, tiến độ chương trình.

Nhà trường xác định dịch bệnh là một khó khăn lớn với công tác giáo dục nhưng lại là cơ hội để cùng phấn đấu. Ứng dụng công nghệ khiến cho công tác dạy học có sự thay đổi lớn. Sự phối hợp trực tiếp, trực tuyến mang lại hiệu quả tốt nếu nhà trường, thầy cô chủ động. Nhà trường triển khai rộng rãi 2 hình thức dạy học cả với công tác ôn thi vào lớp 10 và ôn thi học sinh giỏi.

Em Trần Đức Duy, học sinh lớp 12A9, Trường THPT Ngô Quyền, cho hay: Năm cuối cấp, em và các bạn rất lo lắng về chất lượng học tập. Vì vậy, khi đến trường dù lớp có nhiều bạn F0 phải ở nhà nhưng vẫn học online cùng lớp. Mong dịch ổn định để các nhà trường được hoạt động bình thường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.