Hải Phòng: Nam sinh lớp 9 tử vong do bố dùng đũa chọc vào ngực

GD&TĐ - Phát hiện con trai bỏ thi giữa ký, Cường tức giận dùng đũa chọc vào ngực con khiến nạn nhân tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 23/3, Công an quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) cho biết, đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 học sinh lớp 9 tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là em N.H.A.K. (SN 2006, trú tại phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định em K. tử vong sau khi bị người bố là Nguyễn Hùng Cường (SN 1982, trú tại cùng địa chỉ) dùng đũa chọc vào ngực.

Theo đó, lúc 19h40’ ngày 22/3, tại số nhà 14/389 Lê Lợi, Nguyễn Hùng Cường trong lúc tức giận dùng đũa chọc vào ngực em K.

Em K. sau sự việc được gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 7h20’ ngày 23/3, em K. không qua khỏi. Khoảng 11h cùng ngày,  Nguyễn Hùng Cường đến Công an quận Ngô Quyền đầu thú.

Được biết, em K. hiện đang là học sinh lớp 9, trường THCS Chu Văn An (quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn tới sự việc đau lòng trên là do em N.H.A.K. bỏ kỳ thi giữa kỳ.

Hiện Công an quận Ngô Quyền đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ