Hải Phòng: Điểm chuẩn vào 10 chênh lệch lớn giữa các trường THPT

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm 2020-2021 tại Hải Phòng có sự chệnh lệch lớn giữa các trường THPT khu vực nội thành và ngoại thành.

Học sinh trường THPT chuyên Trần Phú nhập học trong điều kiện phòng dịch
Học sinh trường THPT chuyên Trần Phú nhập học trong điều kiện phòng dịch

Ngày 12/8, Sở GD&ĐT Hải Phòng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT trên địa bàn sau gần 1 tháng diễn ra kỳ thi.

Theo đó, điểm vào 10 của trường THPT Ngô Quyền cao nhất với 39,8 điểm. Tiếp đến là trường THPT Thái Phiên (39,7 điểm), THPT Lê Quý Đôn (39,4 điểm), THPT Trần Nguyên Hãn (38,4 điểm), THPT Lê Hồng Phong (38 điểm)…Trường THPT Nội trú Đồ Sơn thấp nhất với 10 điểm.

Trước đó, trường THPT chuyên Trần Phú đã công bố điểm chuẩn. Ngày 11/8, trường chuyên Trần Phú đã làm thủ tục nhập học cho 659 học sinh lớp 10 năm học 2020-2021.

Kỳ thi vào 10 tại Hải Phòng diễn ra từ ngày 16-17/7 đối với các trường THPT công lập; trường THPT chuyên Trần Phú từ ngày 19-20/7 với hơn 18.700 thí sinh dự thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.