Hải Phòng chủ động hướng nghiệp cho lớp 10

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cùng với việc truyền thông về chương trình GDPT 2018, sau khi có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10, nhiều trường học tại Hải Phòng đã chủ động tư vấn nghề nghiệp cho học sinh. Điều này giúp học sinh có định hướng chọn nghề và kế hoạch học tập phù hợp trong quá trình học tập.

Trường THPT Lê Hồng Phong tư vấn đầu cấp và hướng nghiệp cho học sinh vào tối ngày 12/7.
Trường THPT Lê Hồng Phong tư vấn đầu cấp và hướng nghiệp cho học sinh vào tối ngày 12/7.

Mông lung chọn nghề

Với 39,7 điểm, em Bùi Thị Minh Ngọc đã đỗ nguyện vọng 2 vào Trường THPT Lê Hồng Phong (quận Hồng Bàng). Trong buổi tư vấn đầu cấp học và hướng nghiệp cho học sinh K60 của nhà trường, Minh Ngọc đã tới dự với mong muốn hiểu cụ thể về chương trình SGK mới và định hướng nghề nghiệp tương lai. Bởi theo chia sẻ của Minh Ngọc, đến thời điểm em còn mông lung trong việc chọn nghề, chọn trường. Việc chọn tổ hợp môn học phù hợp với năng lực, nhu cầu bản thân với Minh Ngọc vẫn còn khó khăn và cần sự định hướng rõ ràng của thầy cô.

Chị Trần Thị Minh Hiền (mẹ Minh Ngọc) bày tỏ: Năm nay là chương trình SGK mới, có nhiều điều phụ huynh còn rất mơ hồ. Đến nay việc đưa ra những môn bắt buộc và tổ hợp môn tự chọn phụ huynh vẫn chưa hiểu rõ ràng. Vì thế, khi nhà trường thông báo về buổi tư vấn đầu cấp cho phụ huynh và học sinh ngày 12/7, gia đình rất ủng hộ và mong muốn được tư vấn, định hướng. Bản thân chị Hiền cũng muốn con nghe thầy cô giáo định hướng nghề nghiệp ngày đầu cấp học để có chiến lược học tập rõ ràng, theo nhu cầu bản thân, xu hướng xã hội và nhu cầu đào tạo.

Thầy Đinh Hồng Tiệp - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong.

Thầy Đinh Hồng Tiệp - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong.

Có thế mạnh môn Văn, nhưng để chọn tổ hợp môn học phù hợp và chọn nghề nghiệp sau này thì Nguyễn Quỳnh Anh, học sinh lớp 10, THPT Lê Hồng Phong vẫn còn băn khoăn. Quỳnh Anh chia sẻ, ngày học THCS em cũng được học về định hướng nghề nhưng còn xa vời nên cũng không mấy để tâm. Chính thức lên THPT khi việc chọn nghề nghiệp tương lai đã rất gần em mong được thầy cô giáo tư vấn kỹ lưỡng hơn. Bản thân Quỳnh Anh đang định hướng sẽ học khối D và xét tuyển đại học ngành Luật. Sau khi được nhà trường tư vấn, Quỳnh Anh sẽ cân đối khả năng của bản thân để chọn tổ hợp môn học và lên kế hoạch học tập phù hợp.

Nhiều phụ huynh cho rằng buổi tư vấn đầu cấp và hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 rất cần thiết và phù hợp.

Nhiều phụ huynh cho rằng buổi tư vấn đầu cấp và hướng nghiệp cho học sinh lớp 10 rất cần thiết và phù hợp.

Sau khi nghe nhà trường truyền thông về chương trình SGK mới, định hướng nghề nghiệp cho học sinh và những thế mạnh của nhà trường trong giáo dục đào tạo, anh Nguyễn Văn Hùng, phụ huynh học sinh lớp 10, Trường THPT Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân) chia sẻ: “Việc băn khoăn, mơ hồ về chương trình mới không chỉ riêng tôi mà nhiều phụ huynh như thế. Nhưng tôi đánh giá cao cách làm của Trường THPT Trần Nguyên Hãn trong buổi tư vấn đầu cấp học và định hướng đầu ra cho học sinh niên khoá 2022-2025 vào ngày 11/7 vừa qua. Dù ngay sau thời điểm nhà trường truyền thông Bộ GD&ĐT còn có sự thay đổi về môn học tự chọn và bắt buộc nhưng phụ huynh đã có những hiểu biết cơ bản về chương trình mới, các bộ SGK mới. Đặc biệt, nhà trường đã cung cấp cho phụ huynh và học sinh kiến thức quý báu về định hướng nghề nghiệp tương lai với các ngành học kèm theo khối thi tuyển; phương thức xét tuyển…”.

Nhà trường chủ động

Tại buổi tư vấn cho học sinh lớp 10, thầy Phạm Huy Bình – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên Hãn phân tích xu hướng nghề nghiệp tương lai, yêu cầu xã hội gắn với đổi mới giáo dục.

Nguyên nhân của tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp, làm trái ngành cũng được thầy Bình phân tích cụ thể. Ngoài vấn đề chọn nghề chưa đúng thì rất nhiều cử nhân chỉ có kiến thức chuyên môn, thiếu kiến thức thực tế, ngoại ngữ, công nghệ, kỹ năng mềm cần thiết.

Nắm được điều đó, ngoài việc giáo dục học sinh theo chương trình, Trường THPT Trần Nguyên Hãn chú trọng phát triển kỹ năng cho học sinh và liên kết đào tạo giúp học trò có nhiều cơ hội phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất.

Ngày 11/7, Trường THPT Trần Nguyên Hãn đã tổ chức tư vấn đầu cấp và định hướng đầu ra cho học sinh lớp 10.

Ngày 11/7, Trường THPT Trần Nguyên Hãn đã tổ chức tư vấn đầu cấp và định hướng đầu ra cho học sinh lớp 10.

Học sinh THPT Trần Nguyên Hãn sẽ được tiếp cận với: Chương trình tin học văn phòng quốc tế (chứng chỉ MOS); tiếng Anh quốc tế IELTS; hoạt động trải nghiệm sáng tạo; chương trình giáo dục giá trị sống theo 5 phẩm chất, 8 năng lực, 12 giá trị sống và 2 nhóm kỹ năng;…

Trường THPT Trần Nguyên Hãn cũng đưa ra những thông tin về xu hướng xét tuyển đại học và định hướng chuẩn đầu ra năm 2025 để từ đó phụ huynh, học sinh có định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Thầy Đinh Hồng Tiệp- Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong cho rằng việc tư vấn chọn môn học, chọn nghề cho học sinh lớp 10 là cần thiết. Điều đó tạo thuận lợi cho học sinh và nhà trường trong việc triển khai chương trình năm học.

Thầy Đinh Quang Hoàng - Hiệu trưởng Trường THPT Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng) chia sẻ: Nhà trường cũng có dự kiến kế hoạch mời phụ huynh, học sinh đến tư vấn. Nhưng để đợi khi Bộ có quyết định chính thức trường sẽ làm cho thuận chiều. Việc tư vấn đầu cấp và định hướng nghề cho học sinh lớp 10 là vô cùng cần thiết và làm càng sớm càng tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.