Hải Phòng cải tạo 178 chung cư cũ, xuống cấp

GD&TĐ - Ngày 12/4, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chung cư cũ ở Hải Phòng.
Chung cư cũ ở Hải Phòng.

Tại Kỳ họp thứ 4 diễn ra vào đầu tháng 12/2021, HĐND thành phố Hải Phòng đã xem xét thông qua 31 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, các nghị quyết của HĐND thành phố đã phát sinh một số vấn đề cấp bách, cần sớm được HĐND thành phố xem xét, thông qua để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ thực tế.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập khẳng định: “Những nội dung được xem xét tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của đông đảo người dân; giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách đang đặt ra.

Các nghị quyết được ban hành sẽ tạo cơ sở để đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án; tạo điều kiện để khởi công hoặc khánh thành các công trình trọng điểm ngay trong năm 2022; chỉnh trang đô thị; phục hồi và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19”.

Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến và quyết định 20 nội dung quan trọng về: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021, 2022; chương trình xây dựng công viên cây xanh; hỗ trợ tài chính để phát triển bóng đá thành phố…

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hải Phòng cũng thảo luận và thông qua Nghị quyết về Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp với giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại chung cư cũ, xuống cấp. Theo Đề án này, thời gian tới, Hải Phòng sẽ phá dỡ 178 chung cư cũ, xây dựng các tòa chung cư mới, đáp ứng nơi ở cho 7.500 hộ dân, giải quyết dần từng bước tình trạng bao cấp về nhà ở trên địa bàn thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa là một thị trường đặc biệt, cần được quản lý chặt chẽ. Ảnh minh họa ITN

Đột phá trong phát triển chính sách về sách giáo khoa

GD&TĐ - Theo chuyên gia giáo dục, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc là sự phát triển chủ trương một chương trình nhiều SGK theo tinh thần không áp đặt chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.